Các đại gia Champions League kiếm tiền như thế nào?

Thể thaoThứ Sáu, 21/12/2012 08:31:00 +07:00

(VTC News) - Champions League từ lâu đã là mảnh đất kiếm tiền màu mỡ cho các câu lạc bộ lớn ở Châu Âu.

(VTC News) - Champions League từ lâu đã là mảnh đất kiếm tiền màu mỡ cho các câu lạc bộ lớn ở Châu Âu.


Theo đánh giá được thực hiện từ trước mùa giải của UEFA, mỗi CLB được quyền tham gia vòng đấu bảng Champions League năm nay sẽ đảm bảo được nhận ít nhất 7 triệu bảng, cộng với 800000 bảng cho mỗi trận thắng và 400000 bảng cho mỗi trận hòa. Những đội phải tham dự vòng play-off trước đó (ví dụ như đội đứng thứ 4 mùa trước ở Premier League) cũng chắc chắn nhận khoản tiền 1,7 triệu bảng bất kể có lọt vào vòng bảng hay không.

Champions League là cơ hội kiếm tiền của các đội bóng ở Châu Âu. 

Bên cạnh đó, mỗi CLB sẽ được phân phối một số tiền bản quyền truyền hình nhất định, dựa trên số lượng người xem truyền hình những trận đấu của CLB ấy. Dĩ nhiên là nếu tầm vóc của đội bóng càng lớn, con số bạn nhận được sẽ càng nhiều – đơn cử như Celtic chắc chắn sẽ kiếm khá tiền từ Champions League năm nay bởi họ được có cơ hội đối đầu với nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha, Barcelona.

Có một sự khác biệt lớn giữa thu nhập của các đội bóng khi tham dự Champions League và Europa League, và điều đó cũng lý giải tại sao các đội bóng không mặn mà lắm với “sân chơi hạng hai” của Châu Âu. Manchester United đã kiếm được 28 triệu bảng cho dù bị loại ngay từ vòng bảng mùa trước. Số tiền ấy bao gồm 3 triệu bảng từ bán vé vào sân mỗi trận sân nhà, bản quyền truyền hình và doanh thu thương mại trong ngày diễn ra trận đấu.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch của Europa League, Atletico Madrid cũng chỉ kiếm được 8,5 triệu bảng từ giải đấu này, gần gấp 4 lần so với con số mà Fulham, đội bị loại từ vòng bảng, nhận được (2,2 triệu).

Có sự khác biệt lớn giữa nguồn thu ở Champions League và Europa League. 

Tom Cannon, giáo sư ở đại học Liverpool, cho biết: “Nhà vô địch mùa trước là Chelsea kiếm được 15 triệu bảng nhờ vào đến bán kết, thêm 5 triệu nữa khi vào chung kết và lên tới 20 triệu khi giành chức vô địch. Với việc Cúp vô địch thế giới các CLB mở rộng lên 4 trận, đội vô địch có thể kiếm được tới 90 triệu bảng”. Ngoài những khoản “cứng” như bản quyền truyền hình hay vé vào sân, các CLB có thể gián tiếp kiếm tiền qua các hợp đồng tài trợ mới hay bán áo đấu.

Ví dụ điển hình là khi Tottenham lọt vào vòng bảng CL năm 2011, nhà tài trợ là ngân hàng Nam Phi Investec đã lập tức đẩy nhanh quá trình đàm phán để đi đến thỏa thuận cuối cùng bởi thương hiệu của đội bóng đã vươn xa ra toàn cầu. Giám đốc marketing toàn cầu của công ty này, Van Niekirk giải thích: “Nếu tôi không nhầm thì Champions League được phát tới 200 quốc gia. Các cúp Châu Âu quả là có sức hấp dẫn vô cùng lớn”.

Dù bị loại ngay từ vòng bảng mùa trước, 2 đội bóng thành Manchester vẫn thu được rất nhiều tiền từ Champions League. 

Không chỉ với các CLB, UEFA cũng nhận được nguồn lợi vô cùng lớn từ các giải đấu của mình. Theo tính toán mùa trước, UEFA đã kiếm được 1 tỷ bảng từ Champions League và 200 triệu bảng từ Europa League. Giáo sư Cannon bình luận: “Hãy nghĩ thế này. Man City gần đây báo cáo khoản lỗ trước thuế 93,4 triệu bảng. Họ kiếm được 22 triệu bảng từ Champions League mùa trước dù bị loại ngay từ vòng bảng. Nếu vô địch giải đấu họ sẽ có đủ tiền để trang trải toàn bộ khoản lỗ ấy”.

Cuộc khủng hoảng tài chính dường như không mấy ảnh hưởng tới UEFA, khi mà Michel Platini đang lên kế hoạch mở rộng quy mô giải đấu từ 32 lên 64 đội trong vài năm sắp tới.

Đà Giang
Bình luận
vtcnews.vn