Các cường quốc đã đạt được thỏa thuận về Syria?

Thế giớiThứ Năm, 26/09/2013 12:08:00 +07:00

Hai nhà ngoại giao phương Tây tiết lộ, sau nhiều tuần tranh cãi, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc đã đạt được cốt lõi của Nghị quyết Liên Hợp Quốc về Syria.

Hai nhà ngoại giao phương Tây tiết lộ, sau nhiều tuần tranh cãi, Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc đã đạt được cốt lõi của Nghị quyết Liên Hợp Quốc về Syria.

Theo các nhà ngoại giao phương Tây yêu cầu giấu tên, sự đồng thuận đạt được sau khi các ngoại trưởng của 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an (HĐBA) gặp gỡ, ăn trưa với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm qua.

Các nhà ngoại giao phương Tây còn cho biết, bản dự thảo nghị quyết sẽ sớm được trình lên HĐBA gồm 15 quốc gia. Năm nước thành viên thường trực HĐBA sẽ nhóm họp vào ngày mai để thảo luận về việc tổ chức hội nghị hòa bình Syria được đề xuất tại Geneva.

syria
Năm cường quốc, trong đó có Nga và Mỹ, đã đạt được đồng thuận về dự thảo nghị quyết về Syria 

“Có vẻ như mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Năm bên đã thống nhất được cốt lõi của thỏa thuận”, Telegraph dẫn nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết. Tuy nhiên, ngay lập tức, Moscow phủ nhận thông tin này.

“Đó chỉ là điều họ mơ tưởng. Việc này hoàn toàn không có thực. Các cuộc thảo luận về dự thảo Nghị quyết Liên Hợp Quốc về Syria vẫn đang tiếp diễn”, phát ngôn viên của phái đoàn Nga tại LHQ nhấn mạnh.

Trước đó, các cuộc đàm phán về một dự thảo nghị quyết yêu cầu phá hủy kho vũ khí hóa học Syria giữa 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an - Nga, Mỹ, Pháp, Anh và Trung Quốc – tại New York đã rơi vào bế tắc.

Nga và Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa thuận mà cả hai bên đều chấp nhận. Tuy nhiên, theo Telegraph, sau các cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 24/9, thế bế tắc đã bị phá vỡ.

Trong khi đó, Telegraph đưa tin, phe đối lập Syria đang rơi vào tình cảnh chia rẽ sâu sắc sau khi 13 nhóm Hồi giáo ra tuyên bố không công nhận chính phủ của Liên minh Quốc gia (đối lập) và thúc đẩy xây dựng nhà nước Hồi giáo ở Syria áp dụng luật Sharia.

Liên minh Hồi giáo mới bao gồm nhóm thánh chiến Jabhat al- Nusra đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda Ayman al-Zawahiri và Ahrar al-Sham, một nhóm chiến binh cực đoan, Liwa Tawhid, nhóm đối lập mạnh nhất ở Aleppo cũng như hàng loạt các lữ đoàn cứng rắn khác ở khắp Syria.

Các nhóm Hồi giáo nhận được tài trợ và vũ trang từ các nước vùng Vịnh. Một số nhóm có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Phản ảnh sự rạn nứt và chia rẽ sâu sắc của phe đối lập Syria là những cuộc giao tranh giữa một số nhóm quân nổi dậy và các nhóm chiến binh thánh chiến như Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) – một nhánh của al-Qaeda.

Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn