Các cửa hàng Apple 'chui' đồng loạt tháo biển sau 'tối hậu thư'

Kinh tếThứ Hai, 10/04/2017 17:17:00 +07:00

Sau khi nhận được "tối hậu thư" từ Apple Việt Nam, các cửa hàng sử dụng "chùa" nhãn hiệu iPhone đã đồng loạt tháo biển.

Theo nội dung "tối hậu thư" Apple Việt Nam gửi cho các cửa hàng đang sử dụng biểu tượng quả táo cắn dở, tên gọi "Apple", "iPhone" và những tên gọi khác như "Apple Store", "App Store", "iPad, "iPod, "MacBook" hiện được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Việc sử dụng trái phép nhãn hiệu Apple có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, dẫn đến các trường hợp tiêu cực tới công ty.

Do đó, đại diện pháp lý của Apple Việt Nam yêu cầu các cửa hàng nhận được văn bản trong thời hạn 7 ngày phải chấm dứt việc sử dụng bất hợp pháp các nhãn hiệu của Apple trên biển hiệu của cửa hàng, và trên các giấy tờ kinh doanh, phương tiện kinh doanh. Đồng thời, chấm dứt việc bán hàng giả mạo nhãn hiệu Apple.

Tại Hà Nội, trên các tuyến phố chuyên các sản phẩm công nghệ như Thái Hà, Cầu Giấy, Lê Thanh Nghị,... rất nhiều cửa hàng sử dụng "chùa" nhãn hiệu Apple đã đồng loạt tháo biển.

Hinh anh  7

Một số cửa hàng đã "tháo biển" ngay sau khi nhận được tối hậu thư. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hinh anh  8

Nhãn hiệu "quả táo khuyết" bị gỡ khỏi bảng hiệu. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hinh anh  5

Các cửa hàng nhận định, đống thái gỡ hình ảnh quả táo để tránh bị kiện tụng. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hinh anh  9

Bên cạnh đó, một số cửa hàng vẫn "cố thủ". (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hinh anh  14

Tuy nhiên, một số cửa hàng cho biết họ sẽ cho gỡ hình ảnh quả táo xuống trong thời gian tới. (Ảnh: Tiểu Lâm) 

Hinh anh  3

Logo Apple bị các cửa hàng sử dụng "chùa" trong một thời gian dài. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hinh anh

Theo nguồn tin của báo điện tử VTC News, rất có thể Apple sẽ mở cửa hàng "chính hãng" đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm nay tại TP.HCM. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hinh anh  11

Vì vậy, việc đầu tiên của đơn vị này là đòi lại thương hiệu của mình. (Ảnh: Tiểu Lâm) 

Hinh anh  12

 Việc sử dụng trái phép nhãn hiệu Apple có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, dẫn đến các trường hợp tiêu cực tới công ty. Do đó, đại diện pháp lý của Apple Việt Nam yêu cầu các cửa hàng nhận được văn bản trong thời hạn 7 ngày phải chấm dứt việc sử dụng bất hợp pháp các nhãn hiệu của Apple trên biển hiệu của cửa hàng. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Hinh anh  13

Trong trường hợp các cửa hàng bất hợp tác, Apple Việt Nam sẽ đưa ra tòa án theo luật sở hữu trí tuệ. (Ảnh: Tiểu Lâm) 

Video: Xôn xao iPhone 7 bốc cháy

Bá Vương
Bình luận
vtcnews.vn