Các công ty năng lượng Nga di tản nhân viên khỏi Ai Cập

Thế giớiThứ Hai, 31/01/2011 04:42:00 +07:00

(VTC News) - LUKoil và NOVATEK đã lên tiếng xác nhận rằng họ đang tiến hành di tản các nhân viên của mình rời khỏi Ai Cập.

(VTC News) – Nguồn tin của Ria Novosti ngày 31/1 cho hay, hai công ty năng lượng hàng đần của Nga tại Ai Cập là LUKoil và NOVATEK đã lên tiếng xác nhận rằng họ đang tiến hành di tản các nhân viên của mình rời khỏi Ai Cập.

Bạo loạn tại Ai Cập khiến nhiều nước phải cảnh báo các công dân của mình không nên đến quốc gia này

Lý do dẫn đến quyết định của các công ty này là họ rất lo ngại tình hình chính trị căng thẳng tại Ai Cập đang tiến tục leo thang và không có dấu hiệu cho thấy sự lắng dịu.

Đại diện của LUKoil cho biết 15 nhân viên và gia đình của họ đã được di tản từ Cairo đến Dubai từ ngày hôm qua 30/1.

Dự định của LUKoil là đưa toàn bộ những người này về thẳng Moscow trong ngày mai 1/1.

Trong khi đó, tập đoàn NOVATEK thông báo rằng họ đã sắp xếp một chuyến bay đặc biệt để đưa tất cả các nhân viên của mình từ Ai Cập trở về Nga trong ngày hôm nay 31/1.

LUKoil hiện đang tham gia nhiều dự án năng lượng tại Ai Cập, trong đó dự án lớn nhất là West Esh El Mallakh ở Biển Đỏ.

Trong khi đó, NOVATEK đang thực hiện dự án hợp tác liên doanh với tập đoàn năng lương Sarva của Ai Cập.

Lê Dũng(theo Ria Novosti)
Bình luận
vtcnews.vn