Các chợ hoa xuân Hà Nội đua nhau khoe sắc

Thời sựChủ Nhật, 15/01/2012 08:40:00 +07:00

(VTC News) – Ngày đầu khai trương chợ hoa xuân Hà Nội, nhiều người mừng vì hoa đẹp không thiếu, nhưng họ khó khăn khi chọn mua vì giá đắt hơn.

(VTC News) – Ngày đầu khai trương chợ hoa xuân Hà Nội, nhiều người mừng vì hoa đẹp không thiếu, nhưng họ khó khăn khi chọn mua vì giá đắt hơn.


Ngày 14/1, Hà Nội đồng loạt khai trương 43 chợ hoa phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Dạo quanh một số chợ hoa dễ dàng nhận thấy các loại hoa đua nhau khoe sắc.


Không chỉ dịp Tết mà quanh năm phố Hoàng Hoa Thám luôn rực rỡ sắc hoa.  

Trước thời điểm này vài tháng, người trồng hoa lo lắng về thời tiết “lâu không lạnh” sẽ khiến hoa nở trước Tết, nhất là hoa đào. Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng trở lại đây, các đợt rét liên tục xảy ra cũng phần nào “kìm” hoa nở chờ Tết, làm “nhẹ” lòng người trồng hoa và đẹp lòng người chơi loài hoa biểu tượng của mùa xuân này.


Hoa đào được trưng khắp dọc đường từ Lạc Long Quân – Âu Cơ, đặc biệt tại Quảng Bá – Nghi Tàm, tuy nhiên hoa đào chỉ chiếm khoảng 15-20% do thời điểm này vẫn chưa sát hẳn với Tết.


Nhiều người bán đào tỏ ra hỉ hả với những cành đào “cắt sớm”, những nụ đào hồng chúm chím hứa hẹn nở bung vào những ngày Tết gần kề.


Hoa đào luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chợ hoa phục vụ Tết và là sự quan tâm số 1 của người dân mỗi dịp Tết về - Ảnh chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân. 


Mọi người có thể mua đào cành với giá vừa phải 80.000đồng/cành, hoặc đào gốc nhỏ giá 2-3 triệu trở lên, đào gốc to chủ yếu là cho thuê, mua cả cây giá tới trên chục triệu đồng, giá đào thế được “hô” 6-7 triệu đồng/cây.


Những cành đào xuân đã có chủ. 

Vẫn như mọi năm, Tết năm nay người chơi hoa Hà Nội vẫn “sính” hoa lan. Chợ nào cũng thấy hoa lan độc chiếm những vị trí đẹp, bắt mắt, với những chậu hoa đủ loại to, nhỏ, phong phú nhiều loại… phục vụ người yêu lan.


Hoa lan luôn được trưng ở vị trí bắt mắt nhất. 


Tại chợ hoa ở Triển lãm số 2 đường Hoàng Quốc Việt, chị Nguyễn Thị Ánh Hồng - nhân viên bán hàng - cho biết, năm nay, rất nhiều người mua hoa lan. Lý do vì hoa này không chỉ đẹp, sang mà còn chơi được lâu.


Hơn nữa, thời điểm này còn cách Tết cả tuần nên mua hoa lan là lựa chọn tốt nhất để làm quà biếu, để trưng ở cơ quan công sở và để chơi.


Cũng theo chị Hồng thì giá lan năm nay cũng “dễ chịu” do tình hình kinh tế chung khó khăn, khoảng 4,5-5triệu đồng là được một chậu lan ưng ý rồi. Những chậu lan có giá trên 10 triệu hiện rất ít khách hàng hỏi mua.

Một chậu hoa lan nở đẹp chờ người "rinh" về nhà. 

Theo nhiều người bán hoa lan, năm nay, khách mua cả chậu lan to chủ yếu là công ty, doanh nghiệp với giá trung bình 12-14 triệu, còn lựa chọn của người chơi hoa chủ yếu dành cho những giỏ lan và cành lan, trong đó giỏ to từ 5-7 triệu, giỏ nhỏ cũng phải trên 2,5 triệu. Các cành lan bán lẻ tuy đẹp nhưng bán với giá 150 -200 đồng/cành để “chơi ngắn hạn”.

Giá hoa lan trên bảng sẽ được thay đổi từ nay đến Tết nguyên đán. 

Chợ hoa Hoàng Hoa Thám là nơi khá đông đúc người đến chơi, xem, mua hoa ngay cả ngày bình thường. Những ngày này, các loại "kỳ hoa dị thảo" hội tụ về đây để phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết. Đủ loại từ đào, cúc, đỗ quyên, hoa hồng, hoa ly, hoa lan, hải đường, mai, đồng tiền... khiến cho con phố nhỏ dài khoảng 2km này “chật ních” người và hoa.

Hoa cúc là loạị hoa  được người chơi hoa Tết lựa chọn nhiều vì cả vẻ đẹp lẫn giá cả của nó. 

Tuy nhiên, ở đây là cũng là nơi người yêu hoa dễ mua được nhất vì hoa ở đây có đủ các mức giá. Hơn nữa, do là phố bán hoa và cây cảnh quanh năm nên việc “thách giá” cũng… dễ chịu hơn.


Nhìn trong tầm mắt thì các loại hoa ở đây được bày bán trong không gian hẹp nên dễ nhìn, dễ chọn, dễ mua, phù hợp với những người đi mua hoa chứ không phải đi chơi và xem hoa.

Một số loại hoa "tứ xứ" về Hà Nội như hoa mai vàng thường được người chơi hoa Hà Nội "ngắm" nhiều hơn. 

Điều đặc biệt là “bà chúa các loài hoa” là hoa hồng hiện chưa được người mua tha thiết lắm, ngày đầu khai mạc chợ hoa xuân những hoa này ít người mua, có lẽ vì rét quá hoa không nở được, bông cũng không đẹp.

Anh Nam, chủ một cửa hàng bán chủ yếu những chậu hoa nhỏ với giá thành thấp chia sẻ, anh chọn buôn bán những mặt hàng này vì có thể đáp ứng nhu cầu của số đông người dân, đặc biệt là sinh viên khi sắp về quê ăn tết họ thường mua những chậu hoa nhỏ với giá chỉ 100 – 500.000 đồng.

Những loại hoa rực rỡ khoe sắc xuân tại các chợ hoa từ nay đến 29 Tết (22/1).  


Chị Tuyết bán hàng hoa lan tại chợ hoa 236 Âu Cơ – Nghi Tàm – Quảng An cho biết, so với mọi năm, giá thành năm nay cao hơn năm trước, đặc biệt là hoa lan và đào.

Anh Ma Ngọc Tân, một người bán hoa ở đây cảm thấy hài lòng vì “năm nay, thời tiết như thế này là tương đối ổn định. Hoa sẽ không bị nở trước và đến tết sẽ có hoa đẹp.
 

Ngoài hoa đào, hoa lan cũng nằm trong 'top' đầu để người chơi hoa "móc tiền" rinh về nhà từ nay đến Tết nguyên đán Nhâm Thìn. 

Với người Hà Nội yêu hoa như anh Phạm Việt Hồng (Âu Cơ) thì cho rằng, tuy hoa đắt thật nhưng nếu ngày tết mà không có hoa tươi trong nhà thì không thấy sắc xuân. Vì vậy, gia đình anh đã bỏ hơn 10 triệu để mua một chậu lan về chơi tết.


Kiều Minh – Lê Phương

Bình luận
vtcnews.vn