Các bộ trưởng báo cáo việc thực hiện lời hứa

Thời sựThứ Sáu, 27/07/2012 11:58:00 +07:00

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi Báo cáo đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 20/9/2012.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ căn cứ Nghị quyết về chất vấn và trả lời chấn vấn tại kỳ họp thứ 2, 3, Quốc hội khóa XIII cũng như việc thực hiện lời hứa trước Quốc hội tại 2 kỳ họp vừa qua để báo cáo kết quả thực hiện của từng Bộ, ngành tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.

Trước đó, diễn ra vào tháng 6/2012, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII đã dành 2,5 ngày để tiến hành hoạt động chất vấn tại kỳ họp đối với 4 Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Một số Bộ trưởng, trưởng ngành khác cũng tham gia giải trình làm rõ thêm về các vấn đề liên quan như Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải; Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII  diễn ra từ ngày 21/5 - 21/6; phiên trả lời chất vấn diễn ra từ ngày 13/6 đến sáng ngày 15/6/2012.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII cũng đã diễn ra trong 27 ngày, bắt đầu từ ngày 20/10/2011. Phiên chất vấn tại kỳ họp này cũng đã diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 23/11 đến ngày 25/11/2011) đối với 5 Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường bao gồm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.

Bên cạnh việc trả lời chất vấn của 5 Bộ trưởng trên, có 2 Phó Thủ tướng cùng 6 Bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn tại Hội trường kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII. Sáng 25/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cùng với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trước Quốc hội tại 2 kỳ họp trên, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi Báo cáo đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 20/9/2012.

Theo dự kiến, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra vào tháng 10/2012.

Theo Chinhphu.vn

Bình luận
vtcnews.vn