Các bên ở Ukraine 'khẩu chiến' về lệnh ngừng bắn

Thế giớiThứ Hai, 08/09/2014 04:48:00 +07:00

(VTC News) - Tân Hoa Xã đưa tin, lực lượng chính phủ Ukriane và phe nổi dậy không ngừng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trước đó.

(VTC News) - Tân Hoa Xã đưa tin, lực lượng chính phủ Ukriane và phe nổi dậy không ngừng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trước đó.

Ủy ban quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine ngày 7/9 cho hay, quân đội chính phủ Ukraine đã 'tuân thủ nghiêm túc' lệnh ngừng bắn đạt được chiều 5/9, trong khi đó lực lượng nổi dậy ở miền Đông nước này nhiều lần phát động tấn công nhằm vào quân đội Ukraine.
Xe quân sự bị pháo kích tại Mariupol ngày 7/9 

Người phát ngôn Ủy ban này cùng ngày cho biết, phe nổi dậy đã bất chấp lệnh ngừng bắn, liên tục tấn công quân đội chính phủ Ukraine nhưng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn 'vẫn đang được thực thi'.
  
Một quan chức chính phủ Ukraine nói tối 6/9, sân bay Donetsk và một số khu vực khác của quân đội chính phủ Ukraine đã bị pháo kích dữ dội. 
  
Trong khi đó hãng tin Reuters dẫn lời Phó thủ tướng Cộng hòa nhân dân Donetsk nói quân đội chính phủ Ukraine đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khiến nhân viên và người dân của Cộng hòa nhân dân Donetsk ở một số nơi bị thương, đồng thời phủ nhận cáo buộc của quân chính phủ.
  
Chiều 5/9, đai diện chính quyền Kiev và đại diện phe nổi dậy đã ký vào bản kế hoạch hòa bình trong buổi hội đàm ở Minsk. 
Chứng kiến cuộc ký kết còn có đại sứ Nga ở Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cùng lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk.
Các bên cũng đồng ý cho phép các quan sát viên quốc tế giám sát việc thực thi lệnh ngừng bắn này, tiến hành trao trả tù binh và đảm bảo việc tiếp cận viện trợ nhân đạo tới các vùng chiến sự.
Thống kê sơ bộ của Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 2.500 người đã bị thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương trong cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine.

Tố Ngôn (theo Huanqiu.com)
Bình luận
vtcnews.vn