Các bác sĩ chung tay vì “Nhịp Thở Cuộc Sống”

Sức khỏeThứ Tư, 09/05/2012 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Họ là những người đang hàng ngày trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, với căn bệnh lao nguy hiểm, làm việc không quản ngày đêm.

(VTC News) - Họ là những người đang hàng ngày trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, với căn bệnh lao nguy hiểm. Họ là những người đang làm việc không quản ngày đêm góp sức mình cùng cả cộng đồng đẩy lùi bệnh lao. Các bác sĩ bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TƯ cùng chung tay vì “Nhịp Thở Cuộc Sống”

Bệnh lao và những con số biết nói

Cứ 10 người dân Việt Nam thì có 4 người nhiễm lao, Việt Nam xếp thứ 12 trong số 22 nước có số lượng bệnh nhân lao nhiều nhất thế giới. Mỗi năm nước ta có 30.000 người chết vì bệnh lao, con số mới nhiễm lên đến gần 200.000 người.
 
Trong khi đó tình trạng lao đa kháng thuốc đang diễn biến ngày một khó lường hơn. Hiện nay tỷ lệ lao đa kháng thuốc là 2,7% với khoảng 5.000 - 6.000 bệnh nhân. Số bệnh nhân này có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị đúng theo pháp đồ.

Nhìn vào những con số thống kê trên, không ai trong chúng ta không khỏi giật mình trước thực trạng bệnh lao đang lan nhanh, lan rộng trong cộng đồng. Tuy nhiên, bác sĩ và cán bộ phục vụ cho công tác phòng chống lao chỉ “đếm trên đầu ngón tay”.

Trong cuộc họp bàn về công tác phòng chống lao giai đoạn 2011 - 2015 diễn ra ngày 12/3 tại TPHCM, PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc bệnh viện Phổi TƯ, Chủ nhiệm chương trình phòng chống lao quốc gia cho biết: “Tỷ lệ bác sĩ cho hoạt động chống lao hiện nay là 1,58/100.000 dân, tính chung cả lực lượng cán bộ chuyên trách là 12/100.000 dân”.

Phân tích về tình trạng thiếu nhân lực, PGS Đinh Ngọc Sỹ cho biết: “Mặc dù ngành y tế đã cố gắng kêu gọi nguồn nhân lực cho phòng chống lao nhưng nguy cơ lây nhiễm cao, thu nhập thấp, lại có sự kỳ thị xã hội khiến đa số người không mặn mà. Cán bộ làm công tác chống lao đang “già đi” không có người thay thế trong khi bệnh lao đang “trẻ lại”

Tấm lòng người thầy thuốc

Thực trạng trên đặt ra một thách thức cho đội ngũ y bác sĩ trên cả nước nói chung, đặc biệt là các bác sĩ bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TW, bệnh viện đầu ngành trong cả nước về căn bệnh này. Là những người hàng ngày trực tiếp tiếp xúc với người bệnh, hơn ai hết họ là người hiểu rõ không chỉ bệnh tình mà còn hoàn cảnh của từng bệnh nhân. Họ chưa từng một lần lùi bước đầu hàng trước một ca bệnh nào dù là khó khăn nhất.

Tận tình chăm sóc bệnh nhân với tấm lòng “lương y như từ mẫu”

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các công tác tại viện, các cán bộ công nhân viên y bác sĩ không ngừng tích cực tham gia các hoạt động nhằm phổ biến các kiến thức về bệnh lao trong toàn cộng đồng, cùng chung tay trong chiến dịch đẩy lùi bệnh lao.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi “Nhịp Thở Cuộc Sống” – cuộc thi viết về bệnh lao dành cho các nhà báo, các bác sĩ bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TW là những người tích cực chia sẻ các thông tin, dữ liệu để các nhà báo hoàn thành tốt bài dự thi của mình.

Luôn lạc quan và hết lòng vì người bệnh 

Lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về “Nhịp Thở Cuộc Sống” sẽ diễn ra ngày 13/5/2012 tới đây tại Nhà Văn hóa Học sinh Sinh viên hồ Thiền Quang. Song hành cùng lễ trao giải sẽ là “Ngày Hội Tư Vấn Bệnh hô hấp” do chính các bác sĩ bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TW phụ trách.
 
Từ nhiều ngày nay, tập thể ý bác sĩ của bệnh viện tất bật với việc chuẩn bị các tài liệu, tờ rơi… để phát tận tay những người dân đến tham gia “Ngày Hội Tư Vấn Sức Khỏe” . Trong đôi mắt họ ánh lên niềm vui được làm việc, được cống hiến hết mình cho cộng đồng.

Niềm vui được cống hiến cho cộng đồng 

Thông qua “Ngày Hội Tư Vấn Bệnh hô hấp”, các bác sĩ không chỉ muốn đưa ra những thông tin, những chỉ dẫn về bệnh lao mà còn muốn gửi tới mọi người trong cộng đồng một thông điệp: ngăn chặn bệnh lao là nhiệm vụ không của riêng ai mà là trách nhiệm, là việc làm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của tất cả mọi người trong xã hội. Hãy chung tay vì “Nhịp Thở Cuộc Sống”

 Thông tin chi tiết:
1. Thời gian: ngày 13.05.2012
- Ngày hội tư vấn bệnh hô hấp: 9h00 – 17h00
- Lễ trao giải cuộc thi báo chí viết về “Nhịp thở cuộc sống”: 18h30 – 20h40
2. Địa điểm: Nhà văn hóa Học sinh – Sinh viên Hồ Thiền Quang, 37 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Thành phần tham gia:
- Cộng đồng
- Các nhà báo và đại diện các cơ quan truyền thông
- Đại diện Chương trình chống Lao Quốc Gia – Bộ Y Tế
- Đại diện Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO)
4. Các hoạt động:
• Tư vấn và khám bệnh hô hấp miễn phí
• Phát miễn phí những sản phẩm bảo vệ sức khỏe
• Phát sách, truyện, tạp chí về sức khỏe miễn phí
• Triển lãm tranh ảnh với chủ đề “Nhịp Thở Cuộc Sống”
• Triển lãm thành tựu của Chương trình Chống Lao Quốc Gia
• Triển lãm sách, ảnh phòng chống Lao
• Hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ em và những người tham gia chương trình
5. Website của chương trình: mọi thông tin chi tiết về Ngày hội tư vấn bệnh hô hấp được đăng tải trên website chính thức của chương trình http://nhipthocuocsong.vn

D.D

Bình luận
vtcnews.vn