Cả trăm người truy bắt hai tên cướp trong đêm

Pháp luậtThứ Bảy, 28/02/2015 05:17:00 +07:00

Cả trăm cảnh sát, dân phòng cùng người dân bao vây khu dân cư giữa trung tâm TP Quảng Ngãi nhằm truy bắt hai tên cướp giật tài sản người đi đường.

Cả trăm cảnh sát, dân phòng cùng người dân bao vây khu dân cư giữa trung tâm TP Quảng Ngãi nhằm truy bắt hai tên cướp giật tài sản người đi đường.

Tối 27/2, Công an TP Quảng Ngãi đã bắt Lê Văn Duy (ngụ xã Tịnh Ấn Đông, TP Quảng Ngãi) và Ngô Ngọc Chương (ngụ xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) đều 30 tuổi vì hành vi cướp giật tài sản.

Theo nhiều nhân chứng, 19h tối qua, hai thanh niên đi xe máy đến vòng xoay ngã 5 Thu Lộ thì tông mạnh vào đuôi xe đôi nam nữ đi phía trước khiến họ ngã xuống đường.

Bà Trương Thị Vân (ngụ phường Trần Phú) kể lại, tên cướp ôm túi xách nhảy qua hàng rào B40 nhà của bà rồi trèo lên mái nhà bên cạnh lẩn trốn. Ảnh: Trí Tín. 

"Trong lúc đôi trai gái gượng dậy thì tên ngồi sau ào đến cướp giật túi xách của nạn nhân. Nghe tiếng tri hô, tên đang ngồi trên xe máy rồ ga tẩu thoát, tên còn lại lẻn vào khu dân cư trốn", anh Hà (ngụ ở phường Trần Phú) kể.


Công an TP Quảng Ngãi huy động gần 100 người gồm cảnh sát, dân phòng cùng người dân chia làm nhiều nhóm khoanh vùng, lục soát khắp khu dân cư tổ 11, phường Trần Phú, nhằm truy bắt hai tên cướp.
Mái sàn bê tông của nhà để xe Trung tâm đo đạc Địa chính Quảng Ngãi, nơi tên cướp ôm túi xách nằm lẩn trốn sự truy đuổi của cơ quan chức năng. Ảnh: Trí Tín. 

Sau hai phát súng nổ chỉ thiên, cảnh sát đã bắt được một tên cướp đang trốn trên mái sàn bê tông của Trung tâm đo đạc Địa chính Quảng Ngãi. Tên còn lại cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Trao đổi với PV, đại tá Trần Văn Dũng, Trưởng Công an TP Quảng Ngãi cho biết, đây là vụ cướp giật tài sản người đi đường được phá án nhanh nhờ sự hỗ trợ đắc lực của dân phòng cùng đông đảo người dân phường Trần Phú. Bước đầu Duy và Chương khai nhận từng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Trí Tín(Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn