Cả trăm ngôi nhà chìm trong mưa lũ ở Lâm Đồng, thiệt hại hàng tỷ đồng

Thời sựThứ Năm, 25/07/2019 21:53:00 +07:00

Hàng trăm căn nhà bị nước nhấn chìm, nhiều tài sản bị cuốn trôi sau trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ tại các huyện ở tỉnh Lâm Đồng.

Hai ngày 24-25/7, tại TP.Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), xuất hiện mưa lớn kéo dài nên hàng trăm nhà dân bị nước nhấn chìm, nhiều tài sản như heo, gà… cùng các vật dụng sinh hoạt bị nước nhấn chìm, cuốn trôi, thiệt hại hàng tỷ đồng.

nuoc-lu

Nhiều diện tích hoa màu và đường giao thông bị chìm trong biển nước. 

Cụ thể, tối 24 và rạng sáng 25/7, tại TP Bảo Lộc xuất hiện cơ mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến nhà cửa, vườn tược, ao hồ của hơn 100 hộ dân ở các thôn 1, 2 và 3 (xã Đại Lào) bị nước nhấn chìm, gây thiệt hại lớn. 

Người dân sống tại thôn 1, xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) kể lại: "Chúng tôi rất bất ngờ vì mưa lớn xuất hiện và kéo dài. Chúng tôi không kịp trở tay, nước kéo về ùn ùn... nhiều người bỏ chạy tán loạn, chỉ lấy những tài sản nào có thể mang theo, còn lại bị nhấn chìm trong biển nước". 

Tại xã Lộc Châu, nước lũ đổ về dâng cao, tràn vào nhà của hơn 150 hộ dân các thôn 1, 2, 3, 4, Ánh Mai 3 và thôn Tân Ninh khiến nhiều nhà bị ngập từ 0,5 - 0,8 m.

nuoc-lui2

Nước lũ tràn vào nhà dân trong đêm. 

Bà Phạm Thị Bưởi (thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu) nghẹn ngào kể: “Nước đổ về trong đêm nên bà con chúng tôi không kịp trở tay. Nhà tôi bị nước tràn vào ngập gần 1 m, nhấn chìm toàn bộ vật dụng, đồ dùng sinh hoạt. Nước còn cuốn trôi 40 con heo con, 2 con heo nái của gia đình tôi”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nước lũ còn nhấn chìm khoảng 60 ha cây trồng các loại; làm tràn hơn 10 ao cá của người dân xã Lộc Châu.

Bên cạnh nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi tài sản của người dân, đường xá tại các thôn 1, 2, 3 và thôn Ánh Mai 3, xã Lộc Châu bị nhấn chìm, cô lập sau trận mưa lớn khiến giao thông qua lại khó khăn. 

Qua thống kê ban đầu, mưa lũ đã gây ngập úng tại các xã Mađaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn và thị trấn Mađaguôi ở huyện Đạ Huoai. Trong đó, xã Mađaguôi bị thiệt hại nặng nề nhất, với gần 200 hộ dân bị nước tràn vào nhà nhấn chìm nhiều tài sản. Các tuyến đường trên địa bàn đều bị nước ngập sâu từ 0,4 - 0,6 m. 

lu-lam-dong2 3

Lực lượng công an, bộ đội, dân quân, thanh niên giúp đỡ người dân dọn dẹp. 

Trong đó, xã Mađaguôi bị thiệt hại nặng nề nhất, với gần 200 hộ dân bị nước tràn vào nhà nhấn chìm nhiều tài sản. Lũ lụt còn cuốn trôi hơn 1.200 con gia cầm các loại; làm ngập, cuốn trôi nhiều nhà nuôi tằm của người dân địa phương và làm ngập gần 30 ha dâu tằm, cuốn trôi khoảng 7 tấn cá.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai hỗ trợ hàng chục thùng mì tôm cho 27 hộ dân bị ngập lụt tại thôn 8 (xã Mađaguôi).

Hiện TP.Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai huy động lực công an, bộ đội, dân quân, thanh niên giúp đỡ người dân dọn dẹp lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. 

"Chúng tôi đang thống kê thiệt hại để báo cáo chính quyền địa phương và các ngành chức năng có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ người dân khắc phục trận lũ vừa qua", một lãnh đạo TP Bảo Lộc nói.

THANH HẢI - MINH SƠN
Bình luận
vtcnews.vn