CA Thanh Hóa: Vì sự bình yên trên những cung đường

Thời sựThứ Tư, 19/10/2011 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Trong thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác giúp đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

(VTC News) - Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc, trong thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm tốt công tác giúp đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

(Đại tá Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa) 
Trong tháng An toàn giao thông Quốc gia (9/2011), lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Thanh tra giao thông đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ, kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với trên 15.500 trường hợp vi phạm được lập biên bản xử lý hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 3,3 tỉ đồng; tạm giữ 905 phương tiện (38 xe ôtô, trên 800 xe môtô, 2 xe công nông và 17 xe thô sơ).

Đồng thời, thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng CSGT đã phát hiện 2 vụ phạm pháp hình sự, thu 90 kg pháo do Trung Quốc sản xuất, 03 khẩu súng các loại, 15 viên đạn, 11 bình xịt hơi cay, 15 thanh kiếm, 18 giá đỡ kiếm các loại, 02 đao, 01 dùi cui điện, 01 cưa sắt mini, 03 đao mã tấu mũi nhọn; thu 2,5 triệu đồng (tiền hối lộ), 7 vụ gian lận thương mại, thu 7 xe ôtô không có giấy tờ hợp pháp và đục lại số khung, số máy.

Bên cạnh đó Công an Tỉnh cũng chú trọng phối hợp với ngành đường sắt tăng cường kiểm tra, trực chốt và lắp đặt các phương tiện, thiết bị cảnh giới, báo hiệu giao thông, chỉ dẫn... nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường sắt trên địa bàn tỉnh.

(Lực lượng chức năng thu giữ pháo lậu, vũ khí, hung khí) 

Đối với hệ thống giao thông đường thuỷ, mặc dù hiện nay hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu cạn kiệt, bị xâm thực, địa bàn rộng, nước sông ô nhiễm, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ do mới được thành lập, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nghiệp vụ tuy còn gặp nhiều khó khăn, song từ đầu năm đến nay đã tích cực tập trung thực hiện một số giải pháp lớn nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuỷ như: Mở các đợt cao điểm tuyên truyền cho các chủ phương tiện thuỷ nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật và các quy định đảm bảo an toàn giao thông thuỷ; thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, xử lý trên 700 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thuỷ; vận động nhà tài trợ và vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị mua áo phao trang bị cho trên 300 chủ phương tiện chuyên chở khách qua sông có nguy cơ cao về an toàn giao thông thuỷ.

Đồng thời phối hợp với các ngành kiểm tra, xử lý trên 700 vụ chủ các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông. Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự - an toàn giao thông đường thuỷ được đảm bảo và ổn định, không để xảy ra vụ tai nạn giao thông thuỷ nào.
 
(Cảnh sát đường thủy hướng dấn hành khách mặc áo phao) 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trịnh Xuyên - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Để có kết quả trên, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền giáo dục về pháp luật an toàn giao thông để nhân dân hiểu, tự giác chấp hành và đấu tranh với các vi phạm trật tự an toàn giao thông; tổ chức chỉ huy hoạt động giao thông hợp lý, khoa học, giảm bớt các xung đột giao thông - Đây là nguyên nhân, là điều kiện chính phát sinh các vụ tai nạn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT, trong đó trọng tâm là xử lý nghiêm về vi phạm tốc độ, vi phạm về phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải, chất lượng phương tiện không đảm bảo hoặc hết hạn sử dụng; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, quản lý đội ngũ điều khiển phương tiện để đảm bảo tay nghề, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
 
Đến nay, tình hình TTATGT có chuyển biến tốt, tình trạng vi phạm các quy định về TTATGT giảm rõ rệt; các vụ ách tác, ùn tắc giao thông giảm nhiều, không để kéo dài, tình trạng người điều khiển xe môtô đánh võng, lạng lách, tổ chức đua xe, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường được xử lý nghiêm, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ và số nguời chết, số vụ tai nạn giao thông giảm trên 16%, số người chết giảm trên 20%.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp đã đề ra nhằm kiềm chế, tiến tới đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 88/CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn