Ca sỹ Ngọc Anh: Hiện giờ tôi khó rung động trước đàn ông

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 03/05/2016 10:52:00 +07:00

Ca sỹ Ngọc Anh chia sẻ hiện giờ chị khó rung động trước đàn ông

(VTC News) - Trải qua 11 năm ca hát chuyên nghiệp, qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, ca sỹ của "Một thế giới tuyệt vời" Ngọc Anh chia sẻ hiện giờ chị khó rung động và những ánh mắt tình tứ trên sân khấu chỉ là diễn.

- Sắp tới chị có thực hiện 1 liveshow kỷ niệm 11 năm ca hát, tại sao chị lại chọn mốc 11 năm dù đó không phải là năm chẵn?

Vì tính từ thời điểm sao mai 2005 khi tôi bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp đến nay đúng trong 11 năm. Và tôi thích số lẻ hơn. (Cười)

- Có thông tin chị bỏ tiền tỷ để thực hiện liveshow, tôi tò mò về số tiền này đấy?

Số tiền này cơ bản là bản thân tôi tự lo lắng với sự hỗ trợ của một vài nhãn hàng thân thiết.

Tôi đã đi làm nghề đến nay là 11 năm, tôi cũng phải có lưng vốn chứ! (Cười)

Thu nhập từ hoạt động nghệ thuật của tôi đủ để tôi tự trang trải cuộc sống và tích cóp một khoản đầu tư một liveshow của riêng tôi để tri ân cho khán giả.

Tôi hy vọng khán giả sẽ ủng hộ để tôi thu hồi vốn! (Cười lớn).

- Các bài hát chủ đề trong liveshow này của chị là gì?

Tôi chỉ có thể nói rằng đó hầu hết là những ca khúc đã gắn bó với đời sống âm nhạc của tôi, cũng có một số tác phẩm mới tôi muốn giới thiệu đến khán giả.

Với liveshow này sẽ có rất nhiều ca khúc mang màu sắc tươi vui, sinh động như cái tên của liveshow “Bốn mùa trong em”. Tôi muốn trong một mùa hè oi bức những ca khúc ấy sẽ cất lên làm tươi mát tâm hồn của chúng ta, những khát vọng, năng lượng sống và những đam mê trong tình yêu và cuộc sống này.

Nói chung tôi nghĩ về phần ca khúc rất đa dạng và đa phong cách chứ không đơn thuần là một Ngọc Anh như quý vị vẫn nghĩ.

- Những nghệ sỹ nào sẽ đồng hành chùng chị ở đêm liveshow “Bốn mùa trong em”?

Tôi đến với âm nhạc vì sự đồng cảm và tôi cũng mong muốn những nghệ sỹ hát cùng tôi cũng đồng cảm như vậy. Tôi rất yêu thích giọng hát anh Tấn Minh và anh ấy là người anh lớn cho nên chắc chắn không thể thiếu anh ấy.

Bên cạnh đó nhóm Oplus là những người em tôi rất tin tưởng và thích thú nên tôi sẽ có sự kết hợp cùng.

Và một sự đặc biệt dành tặng cho khán giả, đó là lần đầu tiên giọng ca nhạc đỏ Trọng Tấn – một người mà tôi luôn trân trọng sẽ xuất hiện trong liveshow này của tôi. Tôi nghĩ đó là sự kết hợp khác lạ trong âm nhạc mà tôi mới tìm thấy.

- Liveshow lần này nhạc sỹ Đỗ Bảo làm giám đốc sản xuất âm nhạc. Tại sao lại vẫn là Đỗ Bảo chứ không phải cái tên khác?

Từ lâu rồi tôi vẫn luôn hát nhạc anh Đỗ Bảo, gần đây tôi có hát nhạc của Phạm Hải Âu, Khắc Hưng. Tôi không cố định là sẽ hát nhạc một ai, những ca khúc nào hợp với tôi, tôi sẽ hát.

Nếu không phải là anh Đỗ Bảo thì chắc chắn sẽ không có liveshow này của Ngọc Anh. Bên cạnh đó tôi cũng phải trân trọng cảm ơn đạo diễn Phạm Hoàng Nam đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt khi anh nhận làm tổng đạo diễn chương trình.

Với chị, điều quan trọng trong con đường âm nhạc của mình là gì? Danh xưng, danh hiệu chị có quyết tâm đạt được không?

Điều quan trọng khi làm âm nhạc đó là tôi được thỏa niềm đam mê và chia sẻ với khán giả điều đó. Đối với tôi, mọi danh xưng, danh hiệu đều không quan trọng bằng việc tôi được khán giả yêu quý và trân trọng.

Ca sỹ Ngọc Anh
Ca sỹ Ngọc Anh: "Đối với tôi mọi danh xưng, danh hiệu đều không quan trọng bằng việc tôi được khán giả yêu quý và trân trọng"

- Bí quyết gì để chị luôn trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ như thế này?

Tôi chẳng có bí quyết gì nhiều. Tôi yêu âm nhạc, luôn sống lạc quan và chan hòa với mọi người. Tôi luôn giữ hòa khí với tất cả mọi người, kể cả người thân trong gia đình cũng như những người xung quanh tôi nên lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ.

Bên cạnh đấy vì công việc và bản thân là một phụ nữ, tôi rất để ý đến việc làm đẹp cũng như chăm sóc bản thân, đó là một đặc quyền của phụ nữ.

- Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, chị vẫn đi về lẻ bóng sao?

Tôi không quan trọng lắm việc mình có cần bước sang con đò thứ hai không? Duyên phận là điều không bao giờ biết trước được.

Thỉnh thoảng tôi có thấy chông chênh, có lẽ do đời sống tình cảm cá nhân mà thôi, còn mọi thứ tôi thấy rất ổn. Tôi thích yên bình nên hiện giờ tôi rất hài lòng.

Xét cho cùng, không phải việc một mình hay có ai khác ở bên mà quan trọng nhất là tâm trạng của bản thân. Tôi nghĩ mình sống có một lần trong đời nên không bao giờ ép bản thân làm trái ngược lại với những điều mà mình mong muốn.

- Chị khó rung động trước đàn ông như vậy sao? Vậy cảm xúc từ đâu mà chị thể hiện các bài hát nồng nàn, da diết đến thế?

Đúng là bây giờ tôi khó rung động thật, nhưng không phải vì thế mà tôi hát thiếu tình đi. Cái tình ở cuộc đời này mênh mông lắm và cảm xúc nằm trong trái tim và bản năng con người.

Tôi không tin một người nghệ sỹ hát không tình nữa nếu như không có ai để yêu, bản thân tôi là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Và tôi hi vọng mình sẽ chín chắn hơn, tình hơn nữa trong giọng hát cũng như cảm xúc.

- Cảm xúc bản năng đó giúp chị có ánh mắt rất tình khi hát cùng Quách Ngọc Ngoan, hay Nathan Lee… phải không?

Đúng vậy, đó là ánh mắt dành cho công việc diễn xuất đơn thuần. Với Nathan Lee, chúng tôi là chị em tốt bao năm nay rồi.

Ca sỹ Ngọc Anh
"Bây giờ tôi khó rung động thật!"

- Việc một mình nuôi con, đến bây giờ chị thấy vẫn ổn chứ?

Gia đình tôi gồm bố mẹ, chị gái, các cháu và những người bạn, những khán giả hâm mộ tôi, đặc biệt là cô con gái nhỏ của tôi, họ là những người chia sẻ với tôi ở thời điểm hiện tại.

Trong việc chăm sóc con tôi được người thân trong gia đình hỗ trợ rất nhiều. Quan điểm của tôi là làm bạn với con không ép buộc con làm điều gì, học giỏi cũng không phải là tiêu chí quá cần thiết mà tôi đưa ra, quan trọng nhất đối với tôi là ý thức và tình cảm của con, phải uốn nắn từ bé.

Ngoài âm nhạc, tôi dành thời gian cho việc giảng dạy và chăm sóc gia đình là chính. Rảnh rỗi tôi đi bộ nghe nhạc, hay đi du lịch, tôi thích khám phá những vùng đất mới vì nó dạy cho tôi nhiều điều thi vị  trong cuộc đời.

Ca sỹ Ngọc Anh
Ca sỹ Ngọc Anh hạnh phúc bên con gái

- Chị còn dự án âm nhạc nào trong năm 2016 không?

Thực ra đợt này tôi ra rất nhiều sản phẩm chứ không đơn thuần là 1 liveshow. Cùng dịp này tôi sẽ ra 1 album mang tên "Từ trái tim" với những sáng tác của nhạc sỹ trẻ Phạm Hải Âu và kèm theo là 1 MV tôi đã kì công quay để tặng cho khán giả.

Cảm ơn chị và chúc chị thành công!

Hoài Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn