Ca sĩ Sơn Tùng M-TP: Người ta đấu đá nhau cũng làm tôi mệt

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 26/10/2015 06:47:00 +07:00

Dù đã trở thành một hiện tượng tuy nhiên có những thời điểm khán giả muốn nghe nhạc của Sơn Tùng M-TP phải chờ “dài cổ"vì anh còn bận tham gia vào điện ảnh

Dù đã trở thành một hiện tượng tuy nhiên có những thời điểm khán giả muốn nghe nhạc của Sơn Tùng M-TP phải chờ “dài cổ"vì anh còn bận tham gia vào điện ảnh rồi đóng quảng cáo.

- Xin chào anh! Nhiều khán giả cho rằng anh nổi tiếng từ lúc còn quá trẻ, nên bây giờ rất thích ca ngợi bản thân. Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ đó không phải là ca ngợi bản thân, đó chỉ là cái tôi của một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ khi lên sân khấu nghệ sĩ được quyền điên, được quyền thể hiện những gì mình muốn. Khán giả nhìn tôi trên khấu thì có thể thấy tôi ngông cuồng, nhưng sau ánh đèn sân khấu thì tôi là một người đàng hoàng, và rất lễ phép.
sơn tùng

- Nhưng âm nhạc và phong cách biểu diễn của anh có vẻ càng ngày càng nhạt?

Điều này thì phải để khán giả đánh giá và nhận xét. Về vấn đề này, tôi cũng không biết phải chia sẻ thế nào. Ví dụ như ca khúc Âm thầm bên em nhiều người có góp ý với tôi rằng ca khúc bị lặp từ rất nhiều. Để tránh lỗi này cho những sản phẩm về sau, tôi đã đọc sách, truyện nhiều hơn để vốn từ ngữ của mình thêm phong phú.

- Vậy mà nhiều khán giả cứ nghĩ hits “Âm thầm bên em” là sự trải nghiệm cá nhân của anh?

Trải nghiệm cá nhân thì đã có Thái Bình mồ hôi rơi, rồi cả lòng tự tôn Không phải dạng vừa đâu. Đó là cảm xúc của chính mình. Tôi vẫn muốn có những bài hát hướng đến đại chúng hơn để tất cả mọi người đều có thể nghe được.

- Vậy anh nói gì về việc khán giả Việt cho rằng anh đạo phong cách của 1 ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc? Yếu tố cái tôi cá nhân của anh trong vấn đề này ở đâu?

Tôi quen nghe những điều như vậy rồi, nên lần này tôi cũng chỉ cười thôi. Lúc nào cũng bị mang ra so sánh, và dù tôi có làm gì nữa thì họ vẫn bảo tôi đạo. Tôi không muốn biện minh nữa. Tôi chỉ muốn biết kết quả lao động âm nhạc của mình qua số lượt xem, số lượt nghe, tôi chỉ cần điều đó.

- Vậy có khi nào anh ảo tưởng về bản thân?

Không, tôi không bao giờ ảo tưởng. Tôi cũng chưa bao giờ xác định mình đứng ở đâu cả, vì khi bước chân vào đây, điều tôi quan tâm nhất là âm nhạc, và điều làm tôi hạnh phúc nhất là có thật nhiều người nghe nhạc của tôi. Ganh đua đố kỵ, tôi sợ điều đấy lắm. Ngay việc nhìn thấy người ta đấu đá nhau cũng làm tôi mệt.

- Lý do gì anh lại lựa chọn đầu quân cho công ty của ông bầu Quang Huy?

Đến giờ phút này thì nó là sáng suốt. Tôi không biết sau này sẽ như thế nào. Tôi nghĩ mình cần công ty đứng đằng sau để hỗ trợ về mặt truyền thông và nhiều thứ khác. Tôi cần những bộ máy chuyên nghiệp vì một mình tôi không làm được hết tất cả. Tôi cần người có năng lượng và sáng tạo. Và anh Quang Huy là một trong số đó.

- Đã bao giờ anh thấy hối hận vì đã bước chân vào showbiz?

Không, tôi sẽ chỉ hối hận nếu tin lầm người thôi. Và tôi sợ điều đấy. Tôi sợ mất niềm tin lắm.

- Anh có thể nói về liveshow sắp tới của mình?

Liveshow của tôi sẽ có tên M-TP Ambition. Chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 5/12 tại SVĐ Phú Thọ và Hà Nội ngày 9/1 tại SVĐ Hàng Đẫy. Đây là một liveshow đánh dấu cột mốc quan trọng của một ca sĩ chắc chắn sẽ không thể thiếu những bài hát được tôi sáng tác.

Ngoài ra, tất cả những bản hit trong sự nghiệp của tôi sẽ được remix theo đúng không khí tưng bừng náo nhiệt. M-TP Ambition cũng là liveshow cam kết mang đến khán giả sự trải nghiệm về âm thanh công bằng cho mọi khu vực khán giả với kỹ thuật âm thanh cập nhật thế hệ mới nhất.

Dù ngồi ở bất cứ khu vực nào trên khắp sân vận động, khán giả đều có thể cảm nhận bữa tiệc âm nhạc một cách trọn vẹn nhất. Khán giả của tôi sẽ là những khán giả đầu tiên tại Việt Nam sở hữu những dụng cụ cổ vũ, quà lưu niệm chính gốc được sản xuất chính thức dành cho họ khi tham gia liveshow này.

Cây đèn cầm tay (lightstick) được thiết kế với tên và logo riêng của Sơn Tùng M-TP. Không phải Sơn Tùng M-TP, không phải ê kíp sản xuất mà chính là khán giả sẽ làm bừng sáng khắp sân vận động và tạo nên không khí náo nhiệt tại liveshow này.

- Anh có thấy áp lực khi mình phải diễn một show lớn như vậy?

Tôi cũng tự thấy mình là liều lĩnh. Tôi từng nói với anh Quang Huy là dừng lại, để làm live show sau. Nhưng nghĩ lại, dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì tôi vẫn còn hai người tốt nhất bên cạnh ngoài gia đình mình. Còn hiện tại tôi vẫn đang bận rộn sáng tác thêm bài. Dạo gần đây tôi gầy, vì một giây một phút nào tôi cũng dành cho công việc.

Nguồn: An ninh thủ đô
Bình luận
vtcnews.vn