Ca sĩ Sơn Tùng M-TP bật mí 'nỗi khiếp sợ' thời đi học

Giáo dụcThứ Tư, 30/12/2015 10:58:00 +07:00

Sơn Tùng không giấu giếm khi nói rằng từng coi môn Hóa là "nỗi khiếp sợ" thời đi học, đặc biệt là những giờ trả bài, tim anh muốn "thót ra ngoài".

Sơn Tùng không giấu giếm khi nói rằng từng coi môn Hóa là "nỗi khiếp sợ" thời đi học, đặc biệt là những giờ trả bài, tim anh muốn "thót ra ngoài".

Ngày 29/12 Sơn Tùng M-TP đã về thăm trường Lê Quý Đôn - nơi nam ca sĩ theo học những năm phổ thông. Sơn Tùng chia sẻ nơi đây luôn có một ý nghĩa đặc biệt, ghi lại những kỷ niệm đẹp của những ngày tháng trưởng thành.
Khoảnh khắc Sơn Tùng bên các thầy cô giáo.
Khoảnh khắc Sơn Tùng bên các thầy cô giáo. 
Khoảnh khắc Sơn Tùng bên các thầy cô giáo.
 
"Khi bước vào sân trường, tôi cảm thấy rất bồi hồi, bao nhiêu hồi ức về năm tháng học trò nghịch ngợm lại ùa về, có cả một chút sợ sệt", Sơn Tùng nói.

Chia sẻ trong buổi giao lưu một số thầy cô giáo bày tỏ, người học trò Sơn Tùng M-TP luôn là niềm tự hào của trường qua bao nhiêu năm về sự chăm ngoan và thành tích học tập tốt.


Không chỉ thể hiện ca khúc "Như ngày hôm qua" - một sáng tác mới của Sơn Tùng về tình bạn, ở phần chia sẻ cảm xúc, Sơn Tùng không giấu giếm khi nói rằng từng coi môn Hóa là "nỗi khiếp sợ" thời đi học, đặc biệt là những giờ trả bài, tim anh muốn "thót ra ngoài". "Thậm chí mỗi lần thấy các thầy cô dạy Hóa là đầu óc Tùng cứ rối bời" - Sơn Tùng tiết lộ.

Cũng trong buổi giao lưu, Sơn Tùng gửi tặng những bó hoa đến các thầy cô và phần quà gửi các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Sơn Tùng M-TP
 

Nam ca sĩ cũng chia sẻ với các bạn trẻ hãy biết nuôi dưỡng đam mê và ước mơ của mình và nhất là phải luôn đặc mục tiêu học tập thật tốt để chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.


Sơn Tùng M-TP cho biết sau hoạt động về quê lúa Thái Bình anh tiếp tục tập luyện nghiêm ngặt để đảm bảo sức khoẻ cho đêm diễn thứ hai vào ngày 9/1 tại SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Đêm diễn lần này sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Thu Phương.


Nguồn: Anh Phương/Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn