Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ khát vọng khi mở trường đào tạo âm nhạc cho trẻ nhỏ

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 17/06/2019 12:45:00 +07:00

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ khát vọng và hoài bão của cô khi mở một ngôi trường đào tạo âm nhạc cho các em nhỏ.

My linh (8) 9

Ca sĩ Mỹ Linh, hoa hậu Thu Ngân, Á hậu Hoàng My, diễn viên Lương Thanh vừa tham gia vào "Hành trình từ trái tim", tặng sách cho các sinh viên của trường Đại học Hàng Hải (Hải Phòng).

My linh (4)

Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ với các sinh viên trường Đai học Hàng Hải về khát vọng và hoài bão của cô khi mở một ngôi trường đào tạo âm nhạc cho các em nhỏ.  

My linh (6) 10

Hoa hậu Thu Ngân cùng hành trình đến nhiều trường đại học, cao đẳng nhưng lần nào cũng thấy hồi hộp, đặc biệt lần này được trở về Hải Phòng, nơi cô sinh ra và lớn lên. “Đặt chân đến Đại học Hàng Hải, Thu Ngân muốn nhắn nhủ với các bạn sinh viên rằng tri thức sẽ khiến tương lai các bạn sẽ thay đổi. Các bạn sẽ trở thành người mình muốn, có vị trí mình cần”. 

My linh (2)

Diễn viên Lương Thanh giới thiệu cuốn sách “Khuyến học” và mong muốn các sinh viên Đại học Hàng Hải chọn đọc cuốn này bởi cô ấn tượng với câu nói trong cuốn sách: “Trời không tạo ra người đứng trên người, không tạo ra người đứng dưới người, tất cả sinh ra đều bình đẳng như nhau, có khác biệt thì ở tri thức. Trau dồi tri thức tốt sẽ khiến chúng ta đổi đời”.

My linh (3) 4

Á hậu Hoàng My cùng hành trình đi trải qua nhiều chặng đường, đặc biệt là vùng núi cao, vùng sâu được tổ chức vào tháng 4/2019 vừa qua. Đến với Đại học Hàng Hải, Hoàng My rất xúc động vì lần đầu được gặp các chiến sĩ hải quân trong bộ đồng phục xanh, trắng ngoài đời. Đây là một trong những hình ảnh Hoàng My thấy đẹp nhất ở “Hành trình từ trái tim”.

My linh (7) 8

“Hành trình từ trái tim” vùng biển đảo sẽ đi qua 28 tỉnh, thành phố có biển với chặng đường gần 2.000 hải lý, tương đương 3.000 km cùng sự đồng hành của hoa hậu, á hậu: Mỹ Linh, Thu Ngân, Hoàng My, Huyền My, Ngọc Trân,... cùng các ca sĩ Mỹ Linh, Thái Thùy Linh, diễn viên Lương Thanh…

My linh (1)

Từ ngày 16 – 30/6, hành trình sẽ đến các cụm đảo miền Bắc ở Quảng Ninh, Hải Phòng, sau đó đến Khánh Hòa và các cụm đảo miền Nam như Phú Quốc, Kiên Giang, Cà Mau… Tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, trong năm 2020,hành trình sẽ đến với thanh niên, chiến sĩ và người dân trên các cụm đảo miền Trung. Điểm nổi bật và ấn tượng nhất, hành trình sẽ đến với quần đảo Trường Sa và hệ thống nhà giàn DK1.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn