Ca sĩ 'Just give me a reason' bị sảy thai từ năm 17 tuổi

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 30/04/2019 12:01:00 +07:00

Ca sĩ Pink tiết lộ đã bị sảy thai từ năm 17 tuổi và nhiều lần sau đó, cô cảm nhận được sự tổn thương trong cơ thể nên đã quyết định đi trị liệu thời gian dài.

Pink lần đầu tiên tiết lộ về cuộc sống thời thơ ấu của cô trong The Ellen DeGeneres Show gần một thập kỷ trước, và mới đây khi trả lời phỏng vấn tờ USA Today để quảng bá album mới Hurts 2B Human, cô nhớ lại lần bị sảy thai năm 17 tuổi. 

Nữ ca sĩ nói cơ thể cô bị tổn thương nặng nề sau nhiều năm, cô đã phải chịu những lần sảy thai khác kể từ lần đầu tiên đó. 

"Tôi đã bị sảy thai vài lần, vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng là phải đối diện với nỗi đau đớn này để biết mình thực sự là ai. Tôi luôn viết nhạc theo cách đó, tôi tin vào bản thân mình và luôn tìm được cách giải quyết mọi thứ", cô nói.

pinkjustgivemeareason (1)

Pink tiết lộ cô từng bị sảy thai nhiều lần kể từ năm 17 tuổi.

Giọng ca Just give me a reason thổ lộ cô có vẻ ngoài của nàng tomboy khỏe khoắn, thường xuyên tập thể dục, nhưng lại bị sảy thai khi còn rất trẻ. "Và tôi sẽ có đứa con nếu điều đó không xảy đến với một phụ nữ, một cô gái trẻ như tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình đã ghét chính mình và giống như bị tan vỡ sau lần đó", nữ ca sĩ chia sẻ thêm. 

Cũng trong buổi phỏng vấn, Pink nói cô bắt đầu đi trị liệu năm 22 tuổi, một quyết định đúng đắn đối với sức khỏe lâu dài của bản thân. Cô giải thích: "Điều tôi yêu thích về trị liệu là bác sĩ sẽ cho bạn biết điểm mù của bạn là gì, dù quá trình điều trị có hơi khó chịu và đau đớn".

pinkjustgivemeareason (2)

Gia đình hạnh phúc hiện tại của ca sĩ Pink.

Bất chấp những khó khăn của việc sảy thai nhiều lần, cô cuối cùng đã có thể bắt đầu gia đình của riêng mình. Cô đã sinh Willow (7 tuổi) và Jameson (2 tuổi) cho chồng Carey Hart, một cựu tay đua xe máy chuyên nghiệp.

Alecia Beth Moore được biết đến với nghệ danh Pink, cô là ca nhạc sĩ, vũ công và diễn viên người Mỹ. Năm 2000, cô phát hành đĩa đơn đầu tiên There You Go từ album đầu tay Can't Take Me Home. Bài hát này thành công về mặt thương mại, đạt hạng 7 tại Billboard Hot 100.

Pink đã bán được hơn 40 triệu album và 70 triệu đĩa đơn toàn cầu, trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất trong lịch sử. Năm 2009, tạp chí Billboard xếp Pink là ca sĩ nhạc pop số một của thập kỉ, và năm 2012, kênh truyền hình VH1 xếp cô ở hạng 10 trong danh sách 100 phụ nữ vĩ đại trong âm nhạc.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn