Ca sĩ 14 tuổi bị chê trách vì tuột gần hết cúc áo trên sân khấu

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 22/07/2016 06:09:00 +07:00

Đêm nhạc của nhóm AKB48 số một Nhật Bản đã trở thành đề tài tranh cãi khi một thành viên nhí của nhóm tuột gần hết cúc áo.

Hôm 18/7, nhóm AKB48 tổ chức đêm nhạc với tên gọi AKB48 Live! On Demand. Nhóm nhạc đông thành viên nhất thế giới đã biểu diễn những ca khúc gắn liền với tên tuổi của họ. Tuy nhiên, đêm diễn này sau đó gây nhiều tranh cãi và chỉ trích khi Tatsuya Makiho bục áo ngay trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả.

Giọng ca trẻ bị nghi chơi chiêu để nổi tiếng

Nữ ca sĩ 14 tuổi, thuộc team B của AKB48 vì quá sôi nổi với vũ đạo đã không để ý đến sự cố của mình. Cô vô ý trình diễn khi chiếc áo sơ mi tuột gần hết cúc.

Hình ảnh khiến đám đông khán giả la ó. Tatsuya Makiho chỉ phát hiện ra sự cố khi một thành viên khác nhắc nhở. Cô vội quay người lại và cân chỉnh trang phục trước khi tiếp tục biểu diễn. Mặc dù vậy, hình ảnh này vẫn trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng. Các trang báo của Trung Quốc, Singapore đưa tin về sự cố này như “chuyện hy hữu trên sân khấu âm nhạc châu Á”.

Ca si 14 tuoi bi che trach vi ho henh tren san khau hinh anh 1

Sự cố trang phục khi biểu diễn của ca sĩ 14 tuổi Nhật Bản. Ảnh: Sohu.

 

Phần đông ý kiến cư dân mạng cho rằng Tatsuya Makiho có thể nóng lòng muốn được chú ý nên cố tình tạo ra tình huống hớ hênh khi biểu diễn.

“Tháng 10 này, cô ấy mới 15 tuổi nhưng Tatsuya Makiho đã bạo dạn hơn các thành viên còn lại trong nhóm”, “Tôi cho rằng cô ấy nên sớm chuyển sang đóng phim người lớn thay vì đi hát”, những ý kiến chia sẻ dồn dập trên các trang mạng xã hội.

Tại một số quốc gia châu Á, cư dân mạng cho rằng đây là những hình ảnh không phù hợp với một ca sĩ ở tuổi thành niên. “Chưa nói đến việc bị chỉ trích là đúng hay sai, là chiêu trò hay chỉ đơn thuần là sự vô tình, nhưng rõ ràng đây không phải là điều hay ho với một nghệ sĩ nhí”, phản hồi chia sẻ trên Sina.

AKB48 là nhóm nhạc thần tượng nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản và cũng đông thành viên nhất. Khởi nghiệp từ năm 2005, nhóm nhạc liên tục thay đổi thành viên và đào tạo được nhiều lứa ca sĩ triển vọng cho Jpop.

Chuyện nghệ sĩ khởi nghiệp từ thời tiểu học ở Nhật

Đây cũng không phải chuyện mới mẻ trong ngành giải trí Nhật Bản. Quốc gia này cho phép các công ty giải trí đào tạo nghệ sĩ trẻ từ tuổi 9,10 và các ca sĩ nhí có thể khởi nghiệp khi còn đang ngồi ghế nhà trường. Đáng nói, các em không ngại mặc những trang phục hở hang, biểu diễn vũ đạo gợi cảm.

Ca si 14 tuoi bi che trach vi ho henh tren san khau hinh anh 2

Ca sĩ 12 tuổi với trang phục gợi cảm và vũ đạo táo bạo biểu diễn trên truyền hình. Ảnh: Sina.

 

Thành viên của nhóm nhạc Soror Beibi - Nakamura Tina là ví dụ cụ thể. Cô bé khởi nghiệp khi 10 tuổi, và ở tuổi 12 liên tục gây tranh cãi khi biểu diễn với trang phục hở hang, bó sát. Tina già dặn và gợi cảm hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa khi xuất hiện trên truyền hình.

"Dù hát hay, nhảy đẹp nhưng đó vẫn là cô bé chưa đủ tuổi thành niên. Sự gia nhập showbiz quá sớm có tác động tiêu cực đến tâm lý và sinh lý của các cháu", một phụ huynh đưa ra ý kiến.

Ca si 14 tuoi bi che trach vi ho henh tren san khau hinh anh 3

Nữ ca sĩ Makiho chỉ là một trong số các nghệ sĩ nhí sớm khởi nghiệp, dễ gặp bê bối và bị gièm pha. Ảnh: JPT.

 

Đáng tiếc, tại đất nước xứ Phù tang, các bậc phụ huynh luôn cổ vũ cho ý thích của con trẻ. Họ dù biết nhiều áp lực trong ngành showbiz nhưng tin rằng đó là chuyện phải đối mặt dù sớm hay muộn.

Kết quả, không ít nghệ sĩ dù chưa đủ tuổi thành niên hiểu về showbiz quá sớm, ham muốn kiếm tiền và hư danh. Báo chí Nhật nhiều lần đưa tin các sao nhí chuyển ngành đóng phim người lớn vì nguồn thu lớn từ cát-xê đóng phim. Risa Naruse, Tachibana Risa hay Rina Nakanishi là những trường hợp cụ thể.

"Trang phục không phù hợp, phong cách nói chuyện cũng bị gò bó, cộng với sự hào nhoáng bề ngoài của showbiz, chỉ trích đa chiều từ đám đông - đó là những yếu tố có thể khiến các cô gái nhỏ dễ dàng sa ngã", tờ Sohu nhận định.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn