Cả nước nắng như đổ lửa

Thời sựThứ Tư, 14/05/2014 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Không chỉ Nam Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra toàn Bắc Bộ.

(VTC News) - Không chỉ Nam Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi cao trên 39 độ.

Ngày hôm qua (13/5), nắng nóng trên diện rộng đã xảy ra trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, đồng thời mở rộng ra một số nơi ở Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 38 độ.

Một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ như: Mường Lay (Điện Biên): 38,3 độ; Mường La (Sơn La) 39,2 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38, 3 độ; Đô Lương (Nghệ An): 38,8 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh): 38,3 độ; Đồng Hới (Quảng Bình) 38,8 độ…
thời tiết, nắng nóng
Ảnh minh họa (Một thế giới) 
Dự báo ngày hôm nay (14/5), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ và mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi cao trên 39 độ. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Liên quan thông tin nắng nóng lên tới 47 độ C ở thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) trong khi dự báo thời tiết là 38-39 độ C, báo Tiền phong dẫn lời Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng ngắn hạn Vũ Anh Tuấn cho biết, 38-39 độ C là nhiệt độ được đo trong lều khí tượng thủy văn ở độ cao 2m, có mái che theo quy chuẩn xác định nhiệt độ trong không khí, còn 47 độ C là nhiệt độ người dân đo bằng nhiệt kế ở ngoài đường. Nhiệt độ này thường cao hơn 5-7 độ C so với nhiệt độ đo trong lều khí tượng.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 14/5/2014:    
    
Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 – 38 độ C.

» Từ đêm 4/5: Thời tiết biến động bất thường
» Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ mát mẻ, Nam Bộ nắng nóng
» Nhiều tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông lốc
» Tuần nghỉ lễ 30/4, thời tiết ba miền thế nào?


Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn