Cả nước mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh trước ngày bầu cử

Thời sựThứ Bảy, 21/05/2016 07:52:00 +07:00

Cả nước có mưa rào và dông, trong cơn dông khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh.

(VTC News) - Cả nước có mưa rào và dông, trong cơn dông khả năng xuất hiện mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, do ảnh hưởng của của rãnh áp thấp bị nén nên ở vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông đã có mưa rào và dông mạnh.


Dự báo hôm nay (21/5), vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng cao xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Internet 

Ngoài ra: Trong 2-3 ngày tới khu vực phía Tây quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vùng vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Từ ngày 22-25/5, ở Vịnh Thái Lan, vùng biển Cà Mau-Kiên Giang (bao gồm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu), vùng biển phía Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 21/5:

Phía tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:
Phía bắc có mưa, mưa rào và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, phía nam 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Video: Mưa lũ ồ ạt 'tấn công' Sơn La


Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn