Cả nước có mưa trong ngày cuối nghỉ Tết Mậu Tuất

Thời sựThứ Ba, 20/02/2018 08:57:00 +07:00

Trong ngày 20/2 (tức mồng 5 Tết) trên địa bàn cả nước đều xuất hiện mưa nhỏ và mưa phùn.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, ngày và đêm 20/2 (tức mồng 5 Tết) phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31độ.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, có nơi trên 27 độ.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27, có nơi trên 27 độ.

tt1517966956_1387-11532910

Theo dự báo, trong ngày cuối cùng nghỉ Tết trên cả nước đều có mưa.  

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn