Ca nô cứu hộ bị lật, 7 người may mắn thoát nạn

Thời sựChủ Nhật, 06/11/2016 07:32:00 +07:00

Lực lượng dùng ca nô để vào ứng cứu và giúp di dời các hộ dân ra vùng lũ nhưng gặp dòng nước xoáy và bị lật.

Tối 5/11, lãnh đạo UBND huyện Krông Bông (Đắk Lắk), xác nhận ca nô chở 7 người vào xã Hòa Tân để hỗ trợ dân bị lật.

" Trên đường đến cứu hộ, bất ngờ ca nô chở 7 người bị dòng gặp nước xoáy nên bị lật. Chúng tôi đã cử lực lượng vào ứng cứu kịp thời nên không thiệt hại về người", một lãnh đạo UBND huyện Krông Bông nói.

image

 Mưa lớn khiến cây cầu tại huyện Krông Bông biến dạng - Ảnh: Yumi

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Bài - Chủ tịch UBND huyện Krông Bông cho biết, thời điểm hiện tại nước sông Krông Kma lên cao cuốn gẫy cầu Cư Păm trên tỉnh lộ 9.

Ông Bài cho biết thêm, đơn vị vừa kiến nghị Sở GTVT và UBND tỉnh về phương án khắc phục cầu tạm cho người dân lưu thông. 

Theo vị Chủ tịch huyện cho hay, vài ngày gần đây xuất hiện mưa lớn nên đêm ngày 4/11, khiến trụ T2 của cầu bị xói, lún sâu tạo thành hình chữ V ngay giữa nhịp.

" Tại địa phương nước lũ kéo về khiến hơn 1.000 hộ dân bị cô lập. Cây cầu vừa bị gãy khiến nhiều người lưu thông rất khó khăn, vì đây là cây cầu huyết mạch cho phát triển kinh tế của địa phương", ông Bài nói.

Video: Lũ chồng lũ cuốn sạch đàn gia súc của người dân 

Kính Cận
Bình luận
vtcnews.vn