Cả nghìn công nhân Campuchia tháo chạy vì COVID-19?

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 28/05/2021 10:05:00 +07:00
(VTC News) -

Video công nhân vội vã rời nhà máy ở Campuchia được lan truyền nhanh chóng trên mạng khiến nhiều người suy đoán những người này chạy trốn cách ly COVID-19.

Video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh hàng nghìn công nhân vội vã rời nhà máy sản xuất xe đạp A&J trong Đặc khu Kinh tế Tay Seng 1, thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng) hôm 26/5. Video này tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn, khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng những người này đang bỏ trốn khỏi việc bị cách ly y tế.

Tuy nhiên, tỉnh trưởng Svay Rieng, Men Vibol cho biết hình ảnh trong video chỉ là công nhân hết ca làm. Theo vị này, giới chức y tế địa phương chỉ lấy mẫu xét nghiệm cho 108 công nhân tại nhà máy A&J, trong đó phát hiện 54 nhiễm virus SARS-CoV-2 và lập tức chuyển tới bệnh viện.

“Không có gì bất thường về việc công nhân vội vã rời khỏi nhà máy khi hết ca. Họ đã hoàn thành các xét nghiệm và không có lý do gì để ở lại nhà máy. Điều này hoàn toàn điều bình thường, không có gì bất thường", tỉnh trưởng Men Vibol nói.

Hôm 26/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Svay Rieng, ông Ker Ratha cho hay, các ngành chức năng của địa phương đã truy vết và cách ly toàn bộ những nhân viên đã tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 trên.

Dịch bệnh bùng phát mạnh tại Campuchia vào hồi tháng 2 năm nay. Chính quyền Campuchia đã nhanh chóng phong tỏa và thiết lập "vùng đỏ" ở các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao. 

Đến nay, Campuchia ghi nhận 27,638 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 194 người chết.

Kông Anh(Nguồn: Khmer Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp