Cả ngàn xe ô tô bị đốt khi người Pháp đón năm mới

Thế giớiThứ Ba, 02/01/2018 12:38:00 +07:00

Bộ Nội vụ Pháp cho biết, trong đêm giao thừa, nhiều vụ gây rối nổ ra khắp đất nước này và có đến hơn 1.000 xe ô tô bị đốt.

Ngày 1/1/2018, Bộ nội vụ Pháp ra tuyên bố: "Như mọi năm, một số vụ gây rối nổ ra khiến 1.031 ô tô bị đốt. Con số này thấp hơn năm 2012 và 2013 -1.193 và 1.067 chiếc, nhưng cao hơn một chút so với năm 2016 – 932 chiếc".

DSeVwJ1V4AArUwR

 Nhiều ô tô ở Pháp bị đốt ngay sau giao thừa. (Ảnh: PR)

Có 510 người bị bắt giữ ngay sau khi nước Pháp bước sang năm mới 2018, con số này nhiều hơn so với thời khắc chuyển giao giữa năm 2016 và 2017 là 454 người. Có 8 cảnh sát và 3 quân nhân bị thương trong các vụ gây rối đầu năm tại nước Pháp.

Pháp triển khai 140.000 sĩ quan cảnh sát dân sự, cảnh sát quân sự, binh sĩ và nhân viên cứu hỏa để đảm bao an ninh trong thời khắc giao thừa.

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn