Cá mập yêu tinh sa lưới ngư dân Australia

Kinh tếThứ Ba, 03/02/2015 10:49:00 +07:00

Nhóm ngư dân ở Australia bắt được con cá mập yêu tinh, một trong những loài cá mập hiếm trên thế giới, được mệnh danh là "hóa thạch sống".

Nhóm ngư dân ở Australia bắt được con cá mập yêu tinh, một trong những loài cá mập hiếm trên thế giới, được mệnh danh là "hóa thạch sống".

Con cá mập hôm 29/1 được ngư dân phát hiện khi đang đánh bắt ở bờ biển ngoài khơi bang New South Wales, Australia.
Con cá mập yêu tinh được phát hiện ở Australia
Con cá mập yêu tinh được phát hiện ở Australia 

"Chúng tôi kéo dây lên và nhìn thấy con cá mắc trong lưới", Lochlainn Kelly, người kéo lưới đánh cá, nói. Anh cảm thấy "phấn khích hơn là sợ hãi" khi nhận thấy sinh vật kỳ lạ giữa lưới kéo đầy cá tôm.

Theo Sydney Morning Herard, đây là một con cá mập yêu tinh (Mitsukurina owstoni). Cá mập yêu tinh là loài cá hiếm, sống ở độ sâu khoảng 1.200 m và đôi khi được gọi là "hóa thạch sống". Cá thể này khoảng 2-3 tuổi, có độ dài xấp xỉ 1,2 m. Một con cá mập yêu tinh trưởng thành có thể phát triển chiều dài 3,8 m.
Phần đầu kỳ dị với chiếc mũi khoằm dài và giống mỏ chim
Phần đầu kỳ dị với chiếc mũi khoằm dài và giống mỏ chim 

Cá mập yêu tinh có hình thù khác biệt và kỳ dị với mũi khoằm dài hơn, giống mỏ chim. Dưới biển sâu, màu hồng đỏ của cá mập trở thành màu đen, nhờ đó chúng có thể dễ dàng bắt mồi và tránh kẻ thù mà không bị phát hiện.

Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn