Ca mắc COVID-19 mới ở TP.HCM từng đi đâu, tiếp xúc với những ai?

Tin tứcThứ Hai, 28/12/2020 19:00:59 +07:00
(VTC News) -

Nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 ở chung cư Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5. TP.HCM có lịch sử tiếp xúc nhiều người.

Chiều 28/12, Bộ Y tế công bố bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP.HCM là BN1451, tên N.Q.H, nam, 23 tuổi, có địa chỉ tại Quận 5, TP.HCM. Đây là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng BN1440), sau đó về TP.HCM. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Theo Sở Y tế TP.HCM, 13 người tiếp xúc gần (F1) với BN1451 được đưa đi cách ly tập trung, 48 người tiếp xúc gián tiếp (F2) cách ly tại nhà.

Trung tâm Y tế Quận 8, TP.HCM cho biết, trong 3 ngày (24, 25 và 26/12) BN1451 đi lại và lưu trú tại khách sạn ở khu Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP.HCM), quán nhậu ở đường Bông Sao và quán karaoke trên quốc lộ 50 (đều ở Quận 8).

Những địa điểm nói trên tạm dừng hoạt động để phun thuốc tiêu trùng khử độc, vệ sinh khử khuẩn. Đồng thời, quận sẽ thông tin tất cả những nơi ca mắc COVID-19 từng đến, để người tiếp xúc khai báo y tế với trạm y tế địa phương nơi đang cư trú.

Một quán karaoke ở đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cũng tạm ngưng hoạt động do có nữ nhân viên là một trong 13 ca F1. 13 người tiếp xúc với bệnh nhân gồm bạn gái, bạn nhận, xe ôm, nhân viên phục vụ quán, khách sạn đều được lấy mẫu xét nghiệm.

Ca mắc COVID-19 mới ở TP.HCM từng đi đâu, tiếp xúc với những ai?  - 1

Phong tỏa Chung cư Sư Vạn Hạnh, Quận 5, TP.HCM nơi BN1451 sinh sống. (Ảnh: Mai Thúy) 

BN1451 được xác định có khoảng 3 tháng sống chung với BN1440 tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở. 

Thông tin điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 15/12, BN1451 đi cùng BN1440 từ Myanmar đến Mae Sot (Thái Lan), ở khách sạn cùng 5 người khác. Ngày 23/12, nhóm 7 người từ Bangkok đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong đoàn từ Campuchia về Việt Nam (không rõ qua cửa khẩu tỉnh nào). Khi đến Việt Nam, cả nhóm đi bằng xe 7 chỗ (màu trắng, không rõ biển số và tài xế).

Trên đường di chuyển về TP.HCM, BN1440 và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện BN1440 điều trị tại Vĩnh Long, người phụ nữ đã được cách ly ở Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp).

Mai Thy
Bình luận
vtcnews.vn