Ca mắc COVID-19 lây lan nhanh chóng, Thái Lan ra sức dập dịch

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/12/2020 14:26:21 +07:00
(VTC News) -

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 nhanh chóng khi 22 tỉnh tại nước này có người nhiễm bệnh mới.

Hôm 23/12, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết, hiện có 22 tỉnh trên khắp nước này ghi nhận ca mắc COVID-19 liên quan tới ổ dịch tại chợ đầu mối hải sản ở tỉnh Samut Sakhon, trong đó nhiều nhất là ở thủ đô Bangkok.

Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22/12, có khoảng hơn 1.000 trường hợp lao động nhập cư dương tính với virus SARS-CoV-2 ở tỉnh Samut Sakhon. Tỉnh Samut Sakhon nằm rất gần Bangkok làm dấy lên lo lắng dịch bệnh sẽ tràn tới thủ đô.

Trong nỗ lực nhằm dập tắt ổ dịch mới bùng phát, giới chức Thái Lan kêu gọi hơn 1.000 người từng đến khu chợ hải sản lớn tại tỉnh Samut Sakhon từ ngày 1-18/12 đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Ca mắc COVID-19 lây lan nhanh chóng, Thái Lan ra sức dập dịch - 1

Thái Lan đang nỗ lực các biện pháp để dập dịch. (Ảnh: Bangkokpost)

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh, dân vượt biên phải chịu trách nhiệm cho đợt bùng phát dịch COVID-19 mới ở nước này. "Đợt bùng phát dịch ở Samut Sakhon lần này là do những người nhập cư bất hợp pháp. Chính họ đã đem tai ương tới đất nước này", ông Prayuth Chan-ocha cho hay.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng chỉ đạo thành lập một bệnh viện dã chiến 1.000 giường để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Samut Sakhon, đồng thời ra lệnh quân đội và cảnh sát đẩy mạnh  nỗ lực ngăn chặn tình trạng di cư và sử dụng lao động nước ngoài bất hợp pháp.

Trước diễn biến dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh chóng, chính quyền Thái Lan cảnh báo sẽ siết chặt các quy định đi lại, ăn mừng năm mới. An ninh biên giới được tăng cường nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp bằng đường bộ và đường biển.

Giới chức Thái Lan nghi ngờ những người vượt biên trái phép từ Myanmar, trong đó có cả người Myanmar và người Thái Lan, đã đem theo mầm bệnh. Ít nhất 10 người Thái mắc COVID-19 là người trở về từ Myanmar không khai báo nhập cảnh.

Quân đội Thái Lan thừa nhận không thể phong tỏa hoàn toàn biên giới nước này trước những người di cư bất hợp pháp, thậm chí ngay cả khi Bộ Y tế xác nhận ổ dịch COVID-19 mới nhất tại khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon có liên quan đến lao động nhập cư.

Người phát ngôn của Lục quân, Trung tướng Santipong Thammapiya, cho biết những lao động nhập cư bất hợp pháp vẫn đang qua biên giới bằng các con đường tự nhiên dù quân đội đã triển khai rất nhiều binh sĩ để bảo vệ biên giới dài 5.526 km.

Thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho hay, lao động nhập cư chiếm 1/10 số người lao động ở Thái Lan và đóng góp khoảng 6,6% GPD của nước này.

Đến nay, Thái Lan ghi nhận 5.762 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 60 người thiệt mạng.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp