Cá lạ khoảng 1 tấn xuất hiện gần bờ, cấm dân tắm biển

Thời sựThứ Ba, 17/11/2015 12:19:00 +07:00

Cá nặng khoảng 1 tấn thường xuất hiện gần bờ nên lực lượng chức năng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến người dân, đã cắm biển cấm tắm.

Sáng nay (17/11), Đội Quản lý trật tự tuyến biển TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân tắm biển tại bãi biển TP Tuy Hòa vì có cá lạ xuất hiện.

Biển báo ghi rõ: “Khu vực nguy hiểm. Có cá lạ, nặng khoảng 1 tấn”.
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm biển
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm tắm biển 

Theo ông Phạm Hữu Tâm, Đội phó Đội Quản lý trật tự tuyến biển TP. Tuy Hòa, trong 2 ngày qua, có 1 con cá lạ dài khoảng 4 m, cá nặng khoảng 1 tấn thường xuất hiện gần bờ, có khả năng đe dọa người tắm biển.

Thời điểm đơn vị và người dân phát hiện cá lạ vào khoảng 17h ngày 16/11 và 7h ngày 17/11. Mỗi lần xuất hiện khoảng vài phút. Con cá lạ bơi lượn dọc biển, cách bờ chỉ khoảng 10 m rồi mất hút.

Theo quan sát của nhân viên cứu hộ bờ biển, lưng cá màu đen, bụng trắng, đầu có vết thương. Nhiều người dự đoán là cá mập, cá voi,… nhưng hiện vẫn chưa xác định chính xác là cá gì.
Cá lạ dài khoảng 4 m, nặng 1 tấn bơi gần bờ (Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp)
Cá lạ dài khoảng 4 m, nặng 1 tấn bơi gần bờ (Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp) 

Cùng với việc cắm biển cấm tắm biển, bộ phận cứu hộ biển Tuy Hòa đang túc trực 24/24 để theo dõi động tĩnh của con cá lạ nhằm kịp thời thông tin bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Trước đây 4 năm, 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên rộ lên tình trạng cá mập xuất hiện gần bờ ở TP Quy Nhơn (Bình Định) và thị xã Sông Cầu (Phú Yên), tấn công người tắm biển, gây lo lắng cho người dân.

Video: Quái mực cướp cá của ngư dân

Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn