Cá lạ dài 2 mét chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Thời sựChủ Nhật, 08/05/2016 02:00:00 +07:00

Rạng sáng nay (8/5), người dân thôn Đại Đồng, Cương Gián, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện một xác cá lạ dài trên 2 mét trôi dạt vào bờ biển.

(VTC News) - Rạng sáng nay (8/5), người dân thôn Đại Đồng, Cương Gián, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phát hiện một xác cá lạ dài trên 2 mét trôi dạt vào bờ biển.

Anh Ngô Trung Trực cho biết, con cá có thân giống như loại cá Hố, còn đầu có hình dạng như đầu rồng, hai bên mang có hai bộ râu dài.
Con cá lạ dài hơn 2 mét trôi vào bờ biển thôn Đại Đồng, Cương Gián. Đầu cá có hình đầu rồng và bộ râu hai bên mang dài màu đỏ.
Con cá lạ dài hơn 2 mét trôi vào bờ biển thôn Đại Đồng, Cương Gián. Đầu cá có hình đầu rồng và bộ râu hai bên mang dài màu đỏ. 

“Người dân chưa bao giờ thấy loài cá này xuất hiện trên vùng biển nơi đây. Trên người cá không có vết thương. Nhìn cá còn rất tươi, chỉ mới chết vài giờ đồng hồ”, anh Ngô Trung Trực nói.

Theo phong tục truyền thống của địa phương này, sáng nay, những người cao tuổi trong thôn đã tổ chức chôn cất con cá lạ này tại đền Ông Cá của làng.

Đền Ông Cá là nơi để ngư dân trong thôn chôn cất các loại cá lớn trôi dạt vào bờ biển. Hiện có hàng chục loại cá được chôn tại đây.

Theo tìm hiểu của PV VTC News, con cá này chính là cá mãi chèo.

Cá mái chèo khổng lồ (Regalecus glesne) được mô tả lần đầu tiên vào năm 1772, tuy nhiên rất hiếm bắt gặp vì chúng sống ở sâu dưới lòng đại dương. Cá mái chèo khổng lồ được coi là sống ở độ sâu khoảng 1.000 m so với mặt nước biển.

Theo các nhà khoa học, cá mái chèo là loài sinh vật sống có xương dài nhất thế giới với chiều dài có thể đạt được là 17 m và có thể nặng tới 270 kg.

Cá mái chèo có thân màu bạc, đôi khi còn được gọi là "vua của cá trích" vì có những đặc điểm bề ngoài tương tự với loài cá nhỏ này. Tuy nhiên, chúng được đặt tên là cá mái chèo vì có phần vây ngực dài như những chiếc mái chèo.

Ở Palau, nơi cá mái chèo từng được mô tả trên một con tem vào năm 2000, loài cá còn được gọi là cá gà trống nhờ phần vây mảnh và có màu đỏ. Một số người còn gọi chúng là cá hố (ribbon-fish).

Cá mái chèo cũng được tìm thấy ở một số nước trên thế giới.

PV (t/h)
Bình luận
vtcnews.vn