Cả gan tấn công dân làng, hổ quý bị đánh chết, phơi xác trên ban công

Thế giớiThứ Tư, 24/01/2018 11:28:00 +07:00

Con hổ Bengal bị đánh chết, treo xác trên một thanh gỗ vì dám tấn công người dân trong làng.

Con hổ bị giết sau khi lẻn vào ngôi làng Morelganj Ipazila, huyện Bagerhat, Bangladesh. Trước đó, nó vượt qua con sông Bhola, tấn công một nông dân 30 tuổi khi anh này đang làm ruộng.

Tiếng kêu thất thanh của người đàn ông khiến dân làng chạy ra trợ giúp, chiến đấu với con hổ để giải cứu nạn nhân. Ít nhất 6 người bị thương sau cuộc chiến với con vật hung dữ trong khi con hổ không thể cầm cự và bị đánh chết.

Các cán bộ lâm nghiệp sau đó tới thu xác con hổ, trao cho một nhóm người để diễu xác nó đi khắp làng.

tiger-beaten-to-death-villagers-bangladesh-908784

Dân làng treo xác con hổ ở lan can một ngôi nhà.

Hàng trăm người sau khi hay tin liền tập trung quanh xác con vật, bị treo trên thanh gỗ ở lan can một ngôi nhà trong làng. Hình ảnh ghi lại cho thấy máu vẫn chảy ra từ xác của con vật trong khi phần đầu của nó có dấu hiệu bị đánh đập khá tàn bạo.

Bangladesh là một trong những nơi ghi nhận các vụ hổ tấn công người nhiều nhất trên thế giới.

Hổ Bengal là phân loài hổ phổ biến nhất, sống trong các loại môi trường sinh sống khác nhau, bao gồm đồng cỏ, các rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới, rừng cây bụi, rừng cây lá sớm rụng ẩm và khô cũng như các rừng tràm đước.

Nó nằm trong danh sách các loài nguy cấp trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế.

Video: Đánh thức hổ cái và cái kết đáng tiếc của hổ đực

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn