Ca COVID-19 ở Hải Dương từng đi làm răng ở Hà Nội

Tin tứcThứ Bảy, 08/05/2021 22:44:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân từng đi làm răng ở 155 phố Tây Sơn, Hà Nội trước khi được xác định mắc COVID-19 tại Hải Dương.

Chiều 8/5, Bộ Y tế công bố ca COVID-19 ở Hải Dương, bệnh nhân mang mã số BN3181.

Báo cáo dịch tễ học cho thấy, bệnh nhân là nữ, 23 tuổi, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là F1 của BN3094 (nữ tiếp viên quán Karaoke New KTV Hải Phòng).

Khoảng 1 tháng nay bệnh nhân không về nhà. Từ ngày 19/4 đến 24/4, bệnh nhân có đi làm răng trên Hà Nội tại phòng khám răng Quỳnh Anh (155 Tây Sơn).

Ngày 27/4, bệnh nhân có tiếp xúc với BN3094.

Ca COVID-19 ở Hải Dương từng đi làm răng ở Hà Nội - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ngày 1/5, bệnh nhân có về quê ngoại ở thôn Ngọc Trại, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cùng với bạn trai, đi bằng xe máy, tại đây có tiếp xúc với mẹ đẻ, 2 dì và 5 em họ.

Ngày 2/5, sau khi đi ra ngoài trời mưa bệnh nhân bắt đầu ho, sổ mũi, sốt nhẹ có dùng thuốc, hiện tại vẫn còn ho, ngứa họng, không sốt. 

Cả ngày 4/5, bệnh nhân chỉ ở trong phòng, chiều cùng ngày, BN3094 có vào phòng bệnh nhân lấy móc phơi quần áo, lúc ấy bệnh nhân có mặt trong phòng nhưng không nói chuyện và cả 2 không đeo khẩu trang. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân có đi dạo phố cùng bạn trai tới 22h quay về phòng.

Ngày 5/5 bệnh nhân chỉ ở trong phòng, tới tối có đi dạo phố cùng bạn trai tới 22h trở về phòng.

Ngày 6/5 bệnh nhân cả ngày trong phòng trọ, không đi đâu và tiếp xúc với ai.

Ngày 7/5, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương. Tại đây bệnh nhân ở một mình một phòng.

Ngày 8/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương. 

Như vậy, đây là bệnh nhân thứ 4 ghi nhận tại Hải Dương trong đợt dịch COVID-19 từ ngày 29/4.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp