Ca COVID-19 ở Hà Nam từng đi nhiều nơi dù phải cách ly tại nhà 14 ngày

Tin tứcThứ Năm, 29/04/2021 21:16:00 +07:00
(VTC News) -

Dù phải cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định, nhưng nam thanh niên mắc COVID-19 tại Hà Nam vẫn có lịch trình di chuyển nhiều nơi.

Chiều 29/4, Bộ Y tế công bố BN2899 là anh N.V.Đ., 28 tuổi, trú tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Báo cáo dịch tễ học cho thấy, sau khi hết hạn cách ly tập trung được 14 ngày, theo quy định, BN2899 phải tiếp tục về cách ly tại nhà 14 ngày. Tuy nhiên, trong thời gian này, bệnh nhân vẫn có lịch trình di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người.

Ca COVID-19 ở Hà Nam từng đi nhiều nơi dù phải cách ly tại nhà 14 ngày - 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong buổi làm việc với tỉnh Hà Nam chiều 29/4 sau khi tại đây ghi nhận liên tiếp 5 ca COVID-19.

Cụ thể, bệnh nhân từ Nhật Bản trở về Việt Nam ngày 7/4 sau khi hết hợp đồng lao động. Sau nhập cảnh, bệnh nhân cách ly tập trung 14 ngày tại khách sạn Alisia Beach ở Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm 3 lần vào các ngày 8/4, 12/4 và 21/4 đều âm tính.

Ngày 21/4, bệnh nhân trở về Hà Nam, tự cách ly tại nhà trên chuyến xe khách (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30.

Sáng 22/4 bệnh nhân về xã Liêm Tuyền (huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) sau đó xuống cầu Liêm Tuyền bắt taxi về nhà ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý. Tại đây, bệnh nhân có tiếp xúc với bố, mẹ, vợ, con, 1 học sinh Trường THPT Bắc Lý, Hà Nam và 2 người nhà khác.

Trưa 22/4 bệnh nhân đi cắt tóc có tiếp xúc với chủ quán. Tối 22/4, bệnh nhân uống bia cùng 4 người bạn tại quán bia ở Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam.

Ngày 23/4, bệnh nhân lên nhà ông bà ngoại. Tại đây bệnh nhân có tiếp xúc với ông bà ngoại, anh trai và chị của ông ngoại. Cùng ngày, bệnh nhân có tiếp xúc 3 người từ Hưng Yên về chơi.

Ngày 24/4 bệnh nhân ra nhà cụ ngoại, có tiếp xúc với cụ, cậu mợ, con của cậu mợ, sau đó đi đổ xăng (có đeo khẩu trang) và lên trạm y tế khai báo y tế.

Ngày 25/4 bệnh nhân tiếp xúc với 2 bố con người ở cùng thôn Quan Nhân.

Từ ngày 26/4 đến 28/4 bệnh nhân không tiếp xúc với ai.

Ngày 29/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Liên quan tới bệnh nhân này đã có tổng cộng 8 người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bao gồm: 4 người ở Hà Nam (bố, mẹ, vợ, con của bệnh nhân), 1 người ở Hà Nội, 1 người ở TP.HCM và 2 người ở Hưng Yên. Tất cả đều là F1, có tiếp xúc với BN2899.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp