Cá chết trắng trên hồ Thiền Quang

Thời sựThứ Hai, 15/09/2014 12:02:00 +07:00

Ngoài hàng tạ cá chết nổi trên mặt hồ, còn một lượng cá ngắc ngoải bơi sát bờ cũng sắp chết, mùi hôi thối khiến người đi qua phải dùng tay bịt mũi. (Theo VOV)

Sáng 15/9, nhiều người dân đi tập thể dục sớm ven hồ Thiền Quang (Hà Nội) ngửi thấy mùi tanh nồng khó chịu khắp nơi. Họ phát hiện một lượng lớn cá đã chết, có những con bé tí chỉ bằng ngón tay cái, có những con có thể ăn được to cỡ bắp tay… tất cả cùng nổi trắng mặt hồ.

Sáng 15/9, nhiều người dân đi tập thể dục sớm ven hồ Thiền Quang (Hà Nội) ngửi thấy mùi tanh nồng khó chịu khắp nơi. Họ phát hiện một lượng lớn cá đã chết, có những con bé tí chỉ bằng ngón tay cái, có những con có thể ăn được to cỡ bắp tay… tất cả cùng nổi trắng mặt hồ.

Không chỉ có vậy, trên bờ kè đá một số xác cá cũng bị sóng đánh dạt vào tự lúc nào, ruồi nhặng đã kịp bâu đầy. Xác cá đang phân hủy, là nguyên nhân dẫn đến mùi hôi thối khó chịu, nhiều người đi qua hồ phải dùng tay bịt mũi. Ước tính số cá chết nổi trắng mặt hồ lên đến hàng tạ.

Không chỉ có vậy, trên bờ kè đá một số xác cá cũng bị sóng đánh dạt vào tự lúc nào, ruồi nhặng đã kịp bâu đầy. Xác cá đang phân hủy, là nguyên nhân dẫn đến mùi hôi thối khó chịu, nhiều người đi qua hồ phải dùng tay bịt mũi. Ước tính số cá chết nổi trắng mặt hồ lên đến hàng tạ.

Ngoài hàng tạ cá chết nổi trên mặt hồ, còn một lượng cá ngắc ngoải bơi sát bờ cũng sắp chết. Một số người thấy cá chết thì mang vợt ra vớt cá về làm thức ăn chăn nuôi. Đến 10h sáng 15/9, công nhân môi trường dọn xác cá.

Ngoài hàng tạ cá chết nổi trên mặt hồ, còn một lượng cá ngắc ngoải bơi sát bờ cũng sắp chết. Một số người thấy cá chết thì mang vợt ra vớt cá về làm thức ăn chăn nuôi. Đến 10h sáng 15/9, công nhân môi trường dọn xác cá.

Người dân sống quanh hồ Thiền Quang cho biết, hiện tượng này bắt đầu từ hôm qua (14/9) và đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Người dân sống quanh hồ Thiền Quang cho biết, hiện tượng này bắt đầu từ hôm qua (14/9) và đây không phải là lần đầu tiên diễn ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Ông Nguyễn Trường Sơn (làm nghề xe ôm ở hồ Thiền Quang) cho biết, hồ Thiền Quang sau khi cải tạo và đưa vào sử dụng có độ sâu rất lí tưởng cho cá sinh sống. Tuy nhiên bao vây xung quanh hồ là những chiếc cống nước thải loại lớn, những cống này xả thẳng nước sinh hoạt vào hồ mà không có chức năng điều hòa khiến nước thường xuyên ứ đọng, đen ngòm, ô nhiễm nặng.

Ông Nguyễn Trường Sơn (làm nghề xe ôm ở hồ Thiền Quang) cho biết, hồ Thiền Quang sau khi cải tạo và đưa vào sử dụng có độ sâu rất lí tưởng cho cá sinh sống. Tuy nhiên bao vây xung quanh hồ là những chiếc cống nước thải loại lớn, những cống này xả thẳng nước sinh hoạt vào hồ mà không có chức năng điều hòa khiến nước thường xuyên ứ đọng, đen ngòm, ô nhiễm nặng.

Theo ông Dũng (ở 73 Lê Văn Hưu-Hà Nội), cá ở đây được thả với mật độ dày đặc, lại thêm nguồn nước ô nhiễm nên chỉ cần thay đổi thời tiết là cá chết hàng loạt.

Theo ông Dũng (ở 73 Lê Văn Hưu-Hà Nội), cá ở đây được thả với mật độ dày đặc, lại thêm nguồn nước ô nhiễm nên chỉ cần thay đổi thời tiết là cá chết hàng loạt.

Một số người thấy cá chết thì mang vợt ra vớt cá về làm thức ăn chăn nuôi

Một số người thấy cá chết thì mang vợt ra vớt cá về làm thức ăn chăn nuôi

Cá chết chủ yếu là cá rô phi và cá mè.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi và cá mè.

Bình luận
vtcnews.vn