Cá chết trắng tại hồ Linh Đàm: Lãnh đạo phường thông tin mới nhất

Thời sựThứ Năm, 27/10/2016 12:19:00 +07:00

Trưa nay 27/10, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục vớt số cá chết tại hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ghi nhận của PV VTC News tại hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hiện tượng cá chết nổi lên mặt hồ gần như đã không còn xuất hiện, lực lượng chức năng dùng xuồng và các thiết bị đi khắp hồ để vớt cá chết.

1-Luc luong cong nhan vot xac ca chet tai ho

Sáng nay, lực lượng chức năng vẫn tiến hành vớt cá chết nổi ở hồ. 

Ngoài ra, lực lượng chức năng tiến hành tẩy rửa nền đường, thu dọn xác cá còn sót lại. Bên cạnh đó, phun thuốc khử trùng để tránh gây ô nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Người dân tập trung xung quanh hồ nhiều vì tò mò.

Chị Vân (người dân khu vực hồ) cho biết: “Vào chiều hôm qua, đã xuất hiện cá chết nổi xung quanh hồ, bốc mùi hôi thối, mỗi khi có gió là các nhà ở gần hồ phải đóng cửa lại. Đến tối thì lượng cá nổi nhiều hơn, chủ yếu là cá chim, cá mè… Tôi thấy tối có 7,8 người đi xe máy tới, xuống thuyền và vớt cá lên”.

14875433_1070561423056471_1545954614_n

Lượng lớn cá chết nổi trắng mặt hồ vào tối qua 

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Toàn Thương (phó chủ tịch phường Hoàng Liệt) cho biết: “Khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cùng lực lượng vệ sinh mặt hồ xí nghiệp 4 xuống hiện trường, hiện nay số lượng cá chết là 300 - 400kg. Chúng tôi đã đưa ra thông tin đề nghị nhân dân không được vớt cá sử dụng và cho gia súc, gia cầm ăn.”

“Hiện nay, UBND phường Hoàng Liệt đã gửi mẫu cá và đang chờ xác minh nguyên nhân” – ông Thương nói.

Video: Cá chết trắng ở Hồ Tây

Trước đó, chiều 1/10, khu vực Hồ Tây cũng đã xảy ra tình trạng cá chết bất thường. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phải làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, đến nay kết luận về nguyên nhân cá chết tại hồ Tây vẫn chưa được công bố thì hồ Linh Đàm lại xảy ra tình trạng cá chết khiến người dân hoang mang.

Thúy Hồng - Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn