Cá chết hàng loạt trên sông Bưởi: Vụ trưởng nói 'không lớn', thứ trưởng nói 'nghiêm trọng'

Thời sựThứ Hai, 09/05/2016 05:35:00 +07:00

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định: "Vụ cá chết ở sông Bưởi tuy nhỏ nhưng... nghiêm trọng".

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định: "Vụ cá chết ở sông Bưởi tuy nhỏ nhưng... nghiêm trọng".

Trước phát ngôn của ông Phạm Khánh Ly, Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho rằng cá chết trên sông Bưởi (Thạch Thành-Thanh Hóa) là vụ việc không lớn, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: “Vụ việc tuy nhỏ nhưng nghiêm trọng vì nó liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường.

Vì vậy, chúng ta phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với cơ sở vi phạm. Tôi biết UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với tỉnh Hòa Bình và đã có hướng xử lý. Đơn vị vi phạm sẽ phải bồi thường cho cơ sở, cá nhân bị ảnh hưởng”.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định vụ cá chết trên sông Bưởi tuy nhỏ nhưng... nghiêm trọng
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám khẳng định vụ cá chết trên sông Bưởi tuy nhỏ nhưng... nghiêm trọng 

Sau vụ cá chết hàng loạt ở tỉnh vùng biển miền Trung, trong những ngày qua, lại xảy ra hiện tượng cá chết trên sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Lâm (H.Thạch Thành, Thanh Hóa).

Theo phản ánh của người dân khu vực này, khoảng 6 giờ sáng 4/5, nước sông Bưởi đoạn trên đột nhiên chuyển sang màu xanh đục, kèm bọt đem ngòm, bốc mùi hôi thối. Tiếp sau đó xảy ra hiện tượng cá trên sông chết hàng loạt.

Chưa dừng lại, trong hai ngày 5 và 7/5, hiện tượng cá nuôi lồng bè ở khu vực cửa Lạch Bạng và Kênh Than trên vùng sông đổ ra biển huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa chết hàng loạt khiến nhiều chủ nuôi thiệt hại tiền tỷ.

Bước đầu khảo sát ngược lên thượng nguồn sông Bưởi, cơ quan chức năng phát hiện nhà máy của Công ty CP mía đường Hòa Bình (đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình) đang xả thải ra sông. Nguồn nước thải này nhanh chóng chảy xuống địa bàn xã Thạch Lâm và là "nghi can số 1" gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt.

Trong buổi làm việc với ngành chức năng, Công ty CP mía đường Hòa Bình đã nhận lỗi xả nước thải ra thượng nguồn sông Bưởi. Theo giải trình của lãnh đạo Công ty, nhà máy sản xuất mía đường đang trong quá trình chạy thử và hệ thống xử lý nguồn nước thải chưa được hoàn thiện, dẫn tới việc đã xả thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn sông Bưởi. Và đây cũng chính là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sông Bưởi.

Video: Hé lộ nguyên nhân cá chết ở Thanh Hoá


Nguồn: Báo Giao thông
Bình luận
vtcnews.vn