Cá chết, dân nghi do cơ sở sản xuất nước đá xả khí gas

Thời sựThứ Bảy, 06/04/2019 09:36:00 +07:00

Người dân nghi ngờ các cơ sở sản xuất đá cây xả khí gas theo cống ngầm vào nước khiến nhiều loại cá có giá trị nuôi ở ven phá Tam Giang bất ngờ chết hàng loạt.

Video: Nhiều loại cá có giá trị nuôi ở ven phá Tam Giang bất ngờ chết hàng loạt

Đến tối 5/4, người dân tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) vẫn cố gắng dùng bình súc khí tạo oxy để cứu những lồng cá nuôi có triệu chứng lờ đờ, đuối sức. 

Những hộ dân này cho biết, khoảng 17h cùng ngày, họ phát hiện cá nuôi lồng đoạn ven phá Tam Giang có hiện tượng thiếu ô xy, ngoi lên mặt nước và lờ đờ. Sau đó không lâu, họ dùng vợt kiểm tra dưới đáy lồng thì một số hộ nuôi phát hiện cá bị chết.

ca-chet-2-1554476148798107393353

Số cá chết từ lồng nuôi của ông Lê Văn Thuận.

Vừa vớt đống cá bị chết từ lồng lên, ông Lê Văn Thuận, cho biết ông nuôi 3 lồng với hơn 1.000 con cá với nhiều loại có giá trị như cá mú, cá dìa, hồng mỹ... từ 4-6 tháng, trọng lượng lớn nhất khoảng 0,7 kg/con. "Tôi mới kiểm tra sơ bộ thì có rất nhiều cá có trọng lượng lớn đã chết. Hiện tượng cá chết, lờ đờ xuất hiện từ các lồng nuôi ở khu vực gần cầu Thuận An, sau đó lan xuống các hộ nuôi hướng ra cửa biển " – ông Thuận nói.

Theo những người nuôi cá ở đây, họ nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá bị chết có thể là do khí gas dùng trong sản xuất nước đá cây cung cấp cho các tàu cá tại các cơ sở nước đá cạnh đó xả ra dưới nước. Nhiều người khẳng định rằng từ khoảng 15h cùng ngày, họ đã ngửi thấy mùi gas nồng nặc tại khu vực này.

ca-chet-3-1554476148803994458053

Người dân chong đèn, lắp máy sục khí tạo oxy cứu cá.

"Tại đây có 3 cơ sở sản xuất nước đá nằm sát khu vực nuôi cá, chúng tôi thường ngửi thấy mùi gas như thế. Chúng tôi nghi ngờ họ xả gas ra từ các ống chôn ngầm dẫn thẳng ra nước nên khiến cá bị ảnh hưởng như vậy" – nhiều người dân cho biết.

Trong tối cùng ngày, UBND thị trấn Thuận An đã cử cán bộ đến khu vực cá nuôi có dấu hiệu bị chết để kiểm tra, lấy mẫu cá và nước để gửi cơ quan chức năng xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Thống kê sơ bộ của địa phương cho thấy khu vực này có 10 hộ nuôi cá bị ảnh hưởng.

Trong đó, mỗi hộ nuôi từ vài trăm đến 1.000 con, thời gian thả nuôi đã được vài tháng. Tuy nhiên, hiện chưa thể thống kê cụ thể số lượng cá chết. Về nguyên nhân, đại diện UBND thị trấn Thuận An nói rằng vẫn chưa thể đưa ra nhận định vì phải chờ kết quả xét nghiệm.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn