Ca cấy ghép mặt gây sửng sốt thế giới

Sức khỏeThứ Ba, 17/11/2015 09:40:00 +07:00

Ca cấy ghép mặt được cho là "bao quát nhất" trong lịch sử y khoa đã mang lại cuộc sống mới cho một lính cứu hỏa

(VTC News) - Ca cấy ghép mặt được cho là gây sửng sốt trong lịch sử y khoa đã mang lại cuộc sống mới cho một lính cứu hỏa tình nguyện 41 tuổi đến từ bang Mississippi (Mỹ).


Theo CNN, ca phẫu thuật do một bác sỹ tại trung tâm y tế Langone, thuộc trường đại học New York, trực tiếp thực hiện.

Vào năm 2001, chàng thanh niên trẻ Patrick Hardison đã dũng cảm xông vào một ngôi nhà đang cháy để tìm kiếm cứu người.

Bất ngờ, mái nhà đổ sụp xuống người anh, chiếc mặt nạ cứu hỏa Patrick đang đeo bị cháy và để lại thương tích khá nặng trên gương mặt của Patrick, tiến sỹ Eduardo Rodriguez - người đứng đầu bệnh viện với hơn 150 nhân viên cho hay.

"Thời điểm đó, Patrick đã nín thở và nhảy ra ngoài một cửa sổ. Kết quả kiểm tra y tế sau đó cho thấy, bệnh nhân bị bỏng toàn bộ gương mặt, đầu, cổ và phần thân trên. Cụ thể hơn, anh bị mất mí trái, hai tai, đôi môi và chiếc mũi, ngoài ra phần tóc của anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng", ông Rodriguez nói thêm.

Từ sau tai nạn đến nay, nam bệnh nhân này đã trải qua hơn 70 ca phẫu thuật.

Hình ảnh Patrick Hardison trước và sau ca phẫu thuật ghép mặt

Những người trong nhà thờ ở Senatobia, nơi Patrick sinh sống, đã đến gặp tiến sỹ Rodriguez với hi vọng ông sẽ mang lại một gương mặt mới cho Patrick.

Tuy nhiên, để thực hiện thành công trong ca phẫu thuật, cần phải có một ai đó hiến tặng gương mặt mới cho anh Patrick.

Sau hơn 1 năm chờ đơi, cuối cùng cũng đã tìm được người hiến tặng gương mặt, đó là David Rodebaugh, 26 tuổi, một thợ sửa xe đạp, người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào hồi tháng 8 vừa qua.

Ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng của Patrick được diễn ra sau đó 2 ngày. 

Tiến sỹ Rodriguez và nhóm cộng tác của ông đã từng bước phẫu thuật cấy ghép các bộ phận trên gương mặt của bệnh nhân, bao gồm một phần khuôn mặt, da đầu, tai, ống tai và các vùng xương từ cằm, má và toàn bộ chiếc mũi.

Ngoài ra, phần mí mắt và các cơ mắt (chức năng giúp mắt nhấp nháy) cũng được phẫu thuật thành công.

Tiến sỹ Rodriguez và bệnh nhân được ghép mặt.

Tiến sỹ Rodriguez tiết lộ: "Sau 3 tháng kể từ ca phẫu thuật, tình trạng bệnh và sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục, dự kiến trong khoảng 6 tháng, anh ta sẽ có thể nói chuyện lại bình thường".

Được biết toàn bộ chi phí phẫu thuật (khoảng 850.000 - 1 triệu USD) sẽ do bệnh viện Langone chịu.


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn