BXH FIFA tháng 12: Việt Nam tăng 2 bậc, Brazil rớt hạng

Thể thaoThứ Năm, 16/12/2010 08:05:00 +07:00

(VTC News) - Theo BXH tháng 12 của FIFA, Brazil đã đánh mất vị trí thứ ba vào tay đội tuyển Đức. Trong khi đó, so với tháng trước, Việt Nam tăng hai bậc.

(VTC News) - Theo BXH tháng 12 của FIFA, đội tuyển Brazil đã đánh mất vị trí thứ ba vào tay đội tuyển Đức. Trong khi đó, so với tháng trước, Việt Nam tăng hai bậc.

Tháng vừa qua, do không có nhiều trận đấu quốc tế quan trọng nên thứ tự của các đội trong top 10 không có nhiều sự thay đổi so với tháng 11. Tây Ban Nha vẫn đứng ở vị trí số 1, với 1887 điểm. Như vậy, đây là năm thứ ba liên tiếp, La  Roja đoạt danh hiệu đội bóng số 1 của năm.

Tây Ban Nha, đội bóng của năm 2010.

Với đội tuyển Hà Lan, nhờ vị trí á quân ở World Cup 2010 cộng thành tích khá tốt tại vòng loại Euro 2012, nên họ là đội giành được nhiều điểm số nhất trong năm vừa qua.

Sự  biến động “nho nhỏ” trong top 10 chính là việc đội tuyển Brazil bị trừ tới 47 điểm và đánh mất vị trí thứ ba vào tay đội tuyển Đức. Đây là điều không khó để lý giải, bởi ở trận đấu giao hữu gần đây nhất, đội bóng vàng - xanh đã để thua “anh hàng xóm” Argentina với tỷ số 0-1 tại Doha, Qatar.

Trong khi đó, đại diện của Châu Phi, đội tuyển Ai Cập bất ngờ vượt mặt Croatia để xếp ở vị trí thứ 9 trên BXH tháng 12.

Còn nếu tính trong top 20 thì Mỹ là đội có bước thăng tiến mạnh nhất khi từ vị trí thứ 24 nhảy lên 18. Trong khi đội tuyển Pháp đang dần lấy lại được vị thế của một đội bóng lớn nhờ vị trí thứ 18, tức tăng 3 bậc so với tháng 11.

Việt Nam tăng 2 bậc so với tháng trước.

Ở khu vực Đông Nam Á, do bị loại ngay ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010 nên Thái Lan đã bị tụt 7 bậc, từ 114 xuống 121. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn giữ được vị trí đội bóng số 1 của khu vực. Trái ngược với Thái Lan là sự thăng hạng mạnh mẽ của Indonesia (127 - tăng 8 bậc) và Malaysia (144 - tăng 6 bậc).

Với đội tuyển Việt Nam, dù thi đấu không thực sự mỹ mãn ở AFF Suzuki Cup 2010, nhưng so với tháng trước, chúng ta vẫn tăng 2 bậc, từ 139 lên 137, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.


Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn