Buýt nhanh BRT vận chuyển 750 nghìn lượt khách

Thời sựThứ Sáu, 03/03/2017 12:53:00 +07:00

Hai tháng sau khi chính thức đi vào hoạt động, buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa đã vận chuyển hơn 750 nghìn lượt khách.

Theo tính toán của Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT, tính đến hết ngày 28/2, trung bình mỗi ngày buýt nhanh BRT vận chuyển hơn 12,7 nghìn lượt khách.

Ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp Xe buýt nhanh BRT cho biết, lượng khách đi BRT vẫn ổn định ở mức cao, trong đó, ngày cao nhất vận chuyển tới gần 16.000 khách dù buýt BRT đã tiến hành thu vé.

Vẫn theo ông Nguyễn Thủy, lượng hành khách sử dụng vé tháng để đi lại thường xuyên chiếm tới 50%.

Từ 6/2, Xí nghiệp xe buýt nhanh Hà Nội bắt đầu thu tiền vé với 7.000 đồng/hành khách mỗi lượt.

_xe_buyt_nhanh_o_hanoi

Ảnh minh họa 

Theo ghi nhận, số lượng khách sử dụng loại hình vận tải này khá đông, đặc biệt tại nhà chờ Kim Mã, khi các xe vừa cập bến, dòng người nối đuôi nhau để được lên xe. Có thời điểm, ngay từ bến Kim Mã, các xe đã chật kín người.

Tyến xe buýt nhanh BRT từ bến xe Yên Nghĩa đến bến xe Kim Mã là tuyến thí điểm, lần đầu tiên áp dụng thử nghiệm tại Việt Nam.

Tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa có chiều dài 14,7 km qua 5 quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Hà Đông.

Thời gian phục vụ của tuyến từ 5h00 đến 22h00 hàng ngày. Tần suất phục vụ ngày thường là 5-10-15 phút/lượt; chủ nhật: 7-10-15 phút/lượt.

Lượt xe hoạt động trong ngày thường: 358 lượt/ngày và ngày chủ nhật: 264 lượt/ngày.

Video: Xác minh xe biển xanh lấn làn buýt nhanh BRT

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn