Burnley - Man Utd: Vượt qua gian khó

Thể thaoThứ Bảy, 30/08/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Burnley và Man Utd đều chưa thể giành được chiến thắng nào tại Premier League và cũng mới vừa bị loại khỏi Capital One Cup.

(VTC News) - Burnley và Man Utd đều chưa thể giành được chiến thắng nào tại Premier League và cũng mới vừa bị loại khỏi Capital One Cup. 

Giữa tuần rồi, Burnley và Man Utd đều gây ra những nỗi thất vọng dành cho các CĐV của họ khi cùng thất bại tủi nhục và bị đá văng khỏi Capital One Cup. Sau thành tích bết bát này, cộng thêm việc chưa thể giành được chiến thắng nào tại Premier League, cả hai đội đều rất quyết tâm tìm kiếm điểm số. 

Về phía Burnley, HLV Sean Dyche đầy cá tính đã hứa với các CĐV đội bóng này rằng, đoàn quân của ông sẽ nhanh chóng khôi phục lại ý chí quyết tâm cao nhất, nỗ lực hết mình vì mục tiêu trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh. 
Burnley có lợi thế khi được chơi trên sân nhà
 Burnley có lợi thế khi được chơi trên sân nhà
Còn Man Utd, ngay sau thất bại tủi nhục trước đội bóng kém tới 2 cấp độ trong hệ thống giải đấu tại Anh, họ đã ngay lập tức hoàn tất bản hợp đồng kỉ lục chuyển nhượng - Angel Di Maria. Việc bổ sung ngôi sao là điều cần thiết cho Man Utd, nhưng ở Old Trafford vẫn còn hiện diện quá nhiều những nhân tố kém tài, không có động lực phát triển. 

Chính điều trên đã từng khiến HLV David Moyes phải tức tưởi ra đi và hiện tại thì Louis Van Gaal đang phải đau đầu giải quyết, nhất là khi ông đang áp dụng triết lý bóng đá cực kì lạ lẫm tại xứ sương mù. Mới đây, HLV người Hà Lan cũng mạnh tay hơn trong việc đào thải các nhân tố này khi công khai tuyên bố với tất cả rằng “có thể ra đi bất cứ lúc nào”. 
Di Maria sẽ giải thoát tình cảnh bết bát cho Van Gaal?
Di Maria sẽ giải thoát tình cảnh bết bát cho Van Gaal? 
Tuy vậy, khó khăn chồng chất khó khăn, với danh sách “thương binh” đến 7 người cùng việc Marcos Rojo chưa thể ra sân vì nhùng nhằng thủ tục hành chính, trong chuyến làm khách trên sân Turf Moor vào tối nay, Van Gaal vẫn phải buộc lòng sử dụng những miếng ghép “tạm bợ” bên cạnh những quân bài ưng ý ông nhất. 

Và vì thế, giờ đây Van Gaal chỉ còn biết trông chờ vào tài năng của cậu học trò mới - Di Maria, cầu thủ mà ông đã khẳng định sẽ được đá chính. Tốc độ, lắt léo, kỹ năng thượng thừa cùng nhãn quan chiến thuật hảo hạng, “cầu thủ đẳng cấp thế giới” liệu sẽ giúp Van Gaal thoát khỏi cảnh bết bát ở hiện tại? 

Đội hình dự kiến: 

Burnley: Heaton - Trippier, Shackell, Duff, Mee - Arfield, Jones, Marney, Taylor - Ings, Jutkiewicz.

Man Utd: De Gea - Blackett, Evans, Jones - Young, Di Maria, Fletcher, Januzaj - Mata - Rooney, Persie. 

Danh sách chấn thương của Man Utd: Marouane Fellaini, Ander Herrera, Shinji Kagawa, Jesse Lingard, Chris Smalling, Michael Carrick, Luke Shaw. 

Dự đoán:Man Utd thắng 1-0.

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn