Buôn ma túy, thủ sắn súng để bắn lại công an

Pháp luậtThứ Bảy, 05/11/2011 03:37:00 +07:00

(VTC News) - Hai kẻ buôn ma túy khai nhận, chúng sẽ dùng súng để bắn vào lực lượng công an khi bị phát hiện....

(VTC News)  - Bước đầu, các đối tượng khai mang ma túy về địa bàn huyện Đan Phượng bán, nếu bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ sẽ dùng súng để chống trả lại lực lượng công an. 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội vừa khám phá chuyên án 4660 "Tàng trữ vũ khí, buôn bán trái phép chất ma túy". 
Cụ thể,  17h ngày 03/11 Công an huyện Đan Phượng thi hành quyết định khám người theo thủ tục hành chính đối với Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, ở Thượng Trì - Liên Hồng - Đan Phượng), thu giữ trong người  Hiệp 4 gói ma túy tổng hợp. 
Đấu tranh khai thác, Hiệp khai số ma túy trên là do một người tên là Vụ ở Phòng 307, nhà số 6B, Tổ 21, phường Trung Liệt - Đống Đa - Hà Nội cung cấp.
Cùng ngày, Công an huyện khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật, tài sản đối với Hiệp. Trong quá trình khám xét nơi ở của Hiệp, công an phát hiện Vụ đang ở nhà Hiệp. Tại đây, công an thu giữ 16 gói ma túy tổng hợp, 16 viên ma túy tổng hợp (dạng viên nén), 01 khẩu súng côn quay và 31 viên đạn các loại cùng một số đồ vật, tài sản khác. 
Bước đầu, các đối tượng khai mang ma túy về địa bàn huyện Đan Phượng bán, nếu bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, bắt giữ sẽ dùng súng để chống trả lại lực lượng công an. 
Cơ quan điều tra - Công an huyện Đan Phượng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp và Hoàng Văn Vụ (SN 1982), về hành vi tàng trữ vũ khí và buôn bán trái phép ma túy. 
Riêng Hoàng Văn Vụ đã bị cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ - Hà Nội  ra lệnh truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.


Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn