Buộc thôi việc với nữ hộ sinh nhận tiền của bệnh nhân

Thời sựThứ Bảy, 28/09/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Được xác định có nhận 200.000 đồng của bệnh nhân, nữ hộ sinh Kiều đã bị buộc thôi việc do vi phạm y đức của ngành y.

(VTC News) – Do được xác định có nhận 200.000 đồng của bệnh nhân, nữ hộ sinh Kiều đã bị buộc thôi việc do vi phạm y đức của ngành y.

Liên quan đến đơn tố cáo của anh Nguyễn Bá Diệp (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về việc nữ hộ sinh Lý Ngân Kiều thiếu trách nhiệm, nhận tiền của bệnh nhân, làm con trai anh tử vong vào chiều 26/9, hội đồng kỷ luật – bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã họp, đi đến thống nhất mức án kỷ luật cho các y bác sĩ có liên quan đến vụ việc này.

Theo bác sĩ Bùi Văn Te – Giám đốc bệnh viện, người chủ trì cuộc họp hội đồng kỷ luật, các thành viên tham dự cuộc họp đã nhận định, hành vi nhận tiền của nữ hộ sinh Lý Ngân Kiều là không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng những quy định của ngành trong bối cảnh Bộ Y tế đang có yêu cầu xử lý nghiêm khắc với hiện tượng phong bì trong bệnh viện.

TP.HCM, An Giang, nữ hộ sinh, đỡ đẻ, bác sĩ, Hồ Công Khanh, bệnh viện.
Khoa Sản - bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, nơi xảy ra sự việc đau lòng với gia đình anh Diệp (Ảnh: internet) 
Vì nhận tiền của một bệnh nhân, nên đang đỡ đẻ cho chị Lê Thị Kim Lên (vợ anh Diệp), nữ hộ sinh Kiều đã bỏ chị Lên nằm một mình, chuyển sang đỡ đẻ cho người bệnh nhân khác, kéo theo những hậu quả đáng tiếc đối với con trai của chị Lên.

Từ những nguyên nhân nêu trên, hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã đi đến thống nhất buộc thôi việc đối với nữ hộ sinh này.

Trường hợp nữ hộ sinh Trần Thị Như Hoa, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã quyết định kỷ luật là khiển trách. Bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị Lên là ông Hồ Công Khanh nhận mức án kỷ luật cảnh cáo do có nhiều sai sót về mặt chuyên môn.

Đồng thời, bác sĩ Khanh còn bị cấm tham gia đỡ đẻ, phẫu thuật về mặt chuyên môn y tế trong vòng một năm, tính từ ngày mức án kỷ luật chính thức có hiệu lực.

Hiện các mức án kỷ luật này còn phải trình lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang trước khi có các quyết định cuối cùng.

Vào tuần trước, hội đồng chuyên môn của bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cũng đã họp để xem xét các yếu tố về mặt chuyên môn, dẫn đến tình trạng tử vong của con trai anh Diệp – chị Lên.

Kết quả, hội đồng chuyên môn đã đi đến nhận định các y bác sĩ tham gia đỡ đẻ, điều trị cho chị Lên có một số các sai sót về mặt chuyên môn nhất định.

Trao đổi với phóng viên VTC News cách đây chưa lâu, bác sĩ Từ Quang Tuấn – Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang nhấn mạnh: Các y bác sĩ, nữ hộ sinh có nhận tiền của bệnh nhân là chắc chắn sai, bất luận bao nhiêu tiền cũng đã vi phạm về y đức và chắc chắn cần phải được xử lý rất nghiêm khắc để làm gương.

Trinh Phương

Bình luận
vtcnews.vn