Bước ngoặt đưa Văn Triền và Danh Trung đi Nhật Bản

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 24/02/2021 18:41:23 +07:00

CLB Sài Gòn chấp nhận để cầu thủ hay nhất của mình đến FC Ryukyu và tạo cơ hội cho tài năng trẻ của Viettel tích lũy kinh nghiệm ở Nhật Bản.

Sáng 24/2, Sài Gòn FC tổ chức họp báo công bố hai cái tên sẽ khoác áo CLB Ryukyu ở J2 League. Đó là Cao Văn Triền và Trần Danh Trung. Nếu như Văn Triền là cái tên đã được dự đoán trước, tiền đạo trẻ của Viettel lại mang đến điều bất ngờ.

Sự ưu tú của Cao Văn Triền

Cầu thủ sinh năm 1993 đón nhận cơ hội này một cách hồ hởi. Đó là ước mơ của tiền vệ vừa được triệu tập lên tuyển Việt Nam. Nhiều cánh cửa mở ra với anh từ tháng 12/2020 đến đầu năm 2021. Triền đã chơi hay trong lần đầu ra mắt thầy Park và giờ là bước ngoặt khác với cầu thủ vùng biển Hoài Nhơn.

Khi Sài Gòn FC công bố kế hoạch đưa 2 cầu thủ sang J2 League, Văn Triền là cái tên đầu tiên được đề cập đến. Theo đó, một suất đi Nhật chắc chắn là người của đội Sài Gòn, suất còn lại có thể là cầu thủ đến từ đội bóng khác miễn là hợp tác với đội bóng này.

Trả lời cầu hỏi vì sao là Cao Văn Triền, Chủ tịch Sài Gòn FC, ông Trần Hòa Bình, nói: "Cậu ấy là cầu thủ xứng đáng nhất của Sài Gòn FC để sang Nhật Bản thi đấu. Nhân lực của CLB có hạn, nên phải cử cầu thủ nào phải xứng đáng và có tiềm năng".

Bước ngoặt đưa Văn Triền và Danh Trung đi Nhật Bản - 1

Văn Triền là mẫu cầu thủ cần mẫn, bền bỉ và dồi dào thể lực. Ảnh: Việt Hùng.

Ngay trong chiều 24/2, Văn Triền sẽ làm việc với chủ tịch đội bóng để nâng bậc lương, chỉnh lại điều khoản trong hợp đồng để phù hợp với sự thay đổi. Cầu thủ 28 tuổi sẽ chơi bóng theo dạng cho mượn trong màu áo Ryukyu có thời hạn 2 năm.

Văn Triền có sự thể hiện bền bỉ từ khi chuyển đến chơi cho Sài Gòn FC từ mùa giải 2017. Tuy nhiên, cơ hội sang Nhật đến khi đội bóng được chuyển giao cho chủ mới khi mùa giải 2019 kết thúc. Văn Triền chơi 16 trận, cần cù và nhẫn nại. Anh là một trong 4 cầu thủ được giữ lại trong cuộc thanh lọc đội bóng sau mùa giải 2020.

Các chuyên gia Nhật Bản cũng đánh giá cao khả năng của cầu thủ người Bình Định. Chủ tịch đội bóng phải tham khảo các chuyên gia từng làm việc ở J League để có cái nhìn toàn diện về cầu thủ đầu tiên của đội bóng sẽ thi đấu tại Nhật Bản.

Văn Triền sang Nhật mang theo sứ mệnh thành công trong chiến lược hai chiều J.League hóa của bầu Bình. Trước đó, Công Phượng, Tuấn Anh của HAGL là bài học để ông bầu này rút ra những kinh nghiệm để chọn lựa đối tác, cũng có thái độ làm việc phù hợp cho cầu thủ Việt Nam.

Tiềm năng của Danh Trung

Sài Gòn FC không thể gửi hết cầu thủ tốt nhất của mình ra nước ngoài thi đấu. Lãnh đạo Sài Gòn FC đã nhanh chóng tiếp xúc với đại diện các đội bóng để tìm đối tác phù hợp khi công bố dự án đưa cầu thủ sang Nhật Bản. Bản thân đội bóng thừa hiểu đây là chiến lược dài hơi, phục vụ bóng đá và đội tuyển Việt Nam.

Bầu Bình đã gặp lãnh đạo đội Viettel. Ông nói đơn giản vì không muốn kể lể: "Chúng tôi tìm thấy nhau vì có cùng tầm nhìn, đó là những người có tầm và cái tâm, chung tiếng nói về Danh Trung".

Bước ngoặt đưa Văn Triền và Danh Trung đi Nhật Bản - 2

Danh Trung mới 21 tuổi và có hy vọng tương lai nếu đến Nhật Bản thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Bản thân tiền đạo Danh Trung cũng chưa hề biết về thông tin mình được chọn sang J2 League thi đấu cho Ryukyu. Thậm chí, anh bị sốc khi nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại từ người thân, phóng viên. Khi lãnh đạo CLB Viettel xác nhận với Zing, Danh Trung mới hiểu cơ hội đã mở ra với mình.

Danh Trung sinh năm 2000, sinh ra ở Huế nhưng trưởng thành từ Trung tâm Bóng đá Viettel. Trung chưa có đất diễn trong đội hình nhà vô địch V.League 2020. Mùa giải mà Viettel lên ngôi trên sân của Sài Gòn FC, Trung "Hí" có 19 phút với 3 lần ra sân, không có cơ hội cho anh ở Hàng Đẫy.

Đó cũng là lý do chính để lãnh đạo Viettel thảo luận với Sài Gòn FC cử Danh Trung đi Nhật Bản. "Chúng tôi định hướng để Danh Trung thi đấu với bản hợp đồng kéo dài một năm, vừa để cậu ấy rèn luyện và xa hơn là phục vụ mục tiêu của CLB cũng như các đội tuyển quốc gia", đại diện đội đương kim vô địch V.League chia sẻ.

CLB Viettel để Danh Trung khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp trong màu áo đội bóng quê nhà CLB Huế. Anh ghi 8 bàn ở mùa giải 2019, trở thành vua phá lưới giải đấu và cầu thủ hay nhất của CLB cùng năm đó. CLB Viettel gọi Danh Trung về trong mùa giải 2020, nhưng anh không thể có suất trên hàng công của HLV Trương Việt Hoàng.

Sài Gòn FC chọn một cầu thủ ưu tú, một cầu thủ triển vọng là nước cờ hài hòa để cả hai có thể tìm cơ hội thi đấu. Họ sẽ được hỗ trợ toàn diện từ nơi ở, phương tiện di chuyển. Sài Gòn FC đào tạo một phiên dịch cho cả hai ở Nhật Bản để giúp họ nhanh chóng hòa nhập và quan trọng là hiểu về Nhật Bản.

Bước ngoặt đưa Văn Triền và Danh Trung đi Nhật Bản - 3

Danh Trung thi đấu ở giải U21 QG cuối năm 2020. 

Trước khi lên đường đi Nhật Bản vào tháng 7, Danh Trung và Văn Triền sẽ được học thêm ngôn ngữ, văn hóa của người Nhật. Trước đó, họ sẽ có cơ hội phục vụ tuyển Việt Nam vào đợt tập trung tháng 5, vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6 nếu cả hai được triệu tập.

Văn Triền vẫn có thể phục vụ cho Sài Gòn FC ở giai đoạn 1 của mùa giải. Tân HLV Shimoda sẽ bố trí nhân sự thay thế vai trò tiền vệ trung tâm của cầu thủ này để lại. Sài Gòn FC có kế hoạch hợp tác với một đội ở J3 League. Vì vậy nếu cả hai không có cơ hội cọ xát Ryukyu, họ có thể xuống hạng đấu thấp hơn.

CLB Ryukyu được thành lập vào năm 2003 trên đảo Ryukyu. Đội bóng có sân nhà là Tapic Kenso Hiyagon với sức chứa 25.000 chỗ ngồi. Vùng đảo này nằm tách biệt ở phía Nam của Nhật Bản, có khí hậu ôn hòa, nhiệt độ không dưới 15 độ. Lãnh đạo Sài Gòn FC chọn đội bóng này một phần vì điều kiện phù hợp với cầu thủ Việt Nam.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn