Bùng nổ với 61 tiết mục tài năng Bán kết Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2018 miền Bắc

Giáo dụcThứ Năm, 29/11/2018 07:52:00 +07:00

Vào ngày 27/11, vòng Bán kết Cuộc thi Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2018 khu vực miền Bắc đã được tổ chức tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội với sự tham dự của 61 thí sinh xuất sắc.

Trải qua vòng Sơ khảo tại 40 trường Đại học, 12 tỉnh thành phố, 224 thí sinh xuất sắc nhất Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 đã được lựa chọn để tiếp tục tham dự vòng Bán kết tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Hoa Khôi Sinh Viên 2018 với sự tham gia tổ chức của Tập Đoàn Yeah1 hứa hẹn sẽ đem tới nhiều nội dung phong phú và sân chơi hấp dẫn cho các bạn sinh viên cũng như khán giả theo dõi chương trình.

a1

Khả năng hùng biện tiếng Anh xuất sắc đã giúp Phạm Như Châu Phương (Đại học Y Dược Hải Phòng) dành được tấm vé bước vào vòng Chung kết cuộc thi 

Mở đầu vòng thi Bán kết là phần thi Tài năng. Trong phần thi này, các thí sinh Hoa khôi Sinh viên Việt Nam lần lượt biểu diễn các tiết mục tài năng với sự chuẩn bị chu đáo, dàn dựng công phu. Từ các tiết mục múa truyền thống đến các màn nhảy hiện đại, các thí sinh đều bộc lộ được năng khiếu cá nhân cùng khả năng ứng biến linh hoạt trên sân khấu.

a2

Thí sinh Đỗ Hồng Hạnh (Đại học Kinh tế quốc dân) tự tin trình diễn bộ áo dài họa tiết độc đáo và mấn đội đầu ấn tượng 

Tiếp nối phần thi tài năng là phần thi trình diễn trang phục áo dài. Khoác lên mình tà áo dài truyền thống, các thí sinh lần lượt khoe vẻ đẹp nữ tính, vừa đoan trang, thanh thoát, vừa phảng phất nét cá tính, hiện đại.

a3 3

Thí sinh Lò Thị Huyền Trang (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) tạo thiện cảm với mái tóc dài truyền thống cùng nụ cười sáng sân khấu 

Bất ngờ trước những phần trình diễn của các thí sinh Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và Tìm kiếm tài năng Sinh viên 2018, anh Nguyễn Anh Tài – Giám đốc truyền thông Tập đoàn Yeah1 chia sẻ: “Tuy đây là năm đầu tiên có cơ hội đồng hành cùng cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, nhưng Yeah1 cảm thấy rất tự hào với những gì các bạn thí sinh đã thể hiện. Các bạn không chỉ toát lên vẻ đẹp rất dịu dàng, nữ tính mà còn lan tỏa hình ảnh tích cực về những người phụ nữ Việt hiện đại, vừa xinh đẹp, vừa đa tài. Dù tiếp tục đi tiếp hay không, các bạn cũng hoàn toàn có quyền tự hào về những gì bản thân mình đã thể hiện trong cuộc thi này".

a4 4

Với chiều cao ấn tượng 1m73, thí sinh Nguyễn Thị Anh Thư càng nổi bật trong tà áo dài trắng được điểm xuyết những họa tiết mới lạ 

Bên cạnh đó, với mức độ khó tăng dần qua từng vòng thi, bài thi trắc nghiệm kiến thức xã hội không chỉ giúp thí sinh bộc lộ vốn kiến thức xã hội phong phú, mà giúp thí sinh hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

a5 5

Trên nền nhạc Dân Nước Nam, thí sinh Lê Thị Thanh Xuân đã thể hiện khả năng võ thuật độc đáo. Tuy bị thương bất ngờ nhưng cô sinh viên trẻ đã cố gắng hết sức để hoàn thành phần trình diễn của mình và nhận được sự cổ vũ từ khán giả 

Song song các phần thi của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 là cuộc thi đồng hành “Tìm kiếm tài năng Sinh viên 2018”. 22 thí sinh tham gia cuộc thi mang đến 22 màn trình diễn với 22 phong cách riêng biệt, gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Tiếp theo, Bán kết Hoa Khôi Sinh Viên Việt Nam 2018 sẽ diễn ra ở Đà Nẵng (tại Trường Đại học Đông Á) vào ngày 29/11 và Tp. Hồ Chí Minh (Nhà Văn hóa Thanh niên) vào ngày 01/12/2018.

Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 - Vẻ đẹp của sự thông minh” đồng hành bởi nhà tài trợ Kim cương: nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh - Thanh nhiệt bên trong, Tươi tắn bên ngoài.

Với lịch trình dày đặc, tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, cùng việc thức khuya dậy sớm trong suốt quá trình thi sẽ có thể là những tác nhân gây nóng trong người cho các thí sinh. Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh được chế biến từ các loại thảo mộc tự nhiên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, mang đến vẻ đẹp tươi tắn, thần sắc rạng rỡ cho các thí sinh tỏa sáng trong suốt cuộc thi.

Đây cũng là là năm thứ 2 liên tiếp nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr.Thanh đồng hành cùng cuộc thi nhằm tôn vinh nét đẹp tươi tắn, rạng rỡ và trí tuệ của sinh viên Việt Nam.

Cuộc thi năm nay bắt đầu diễn ra từ ngày 29/8/2018, đêm Chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 16/12/2018 tại thành phố Đà Nẵng.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn