Bùi Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa chia điểm trận cuối ở AFC Cup

Thể thaoThứ Tư, 25/04/2018 20:18:00 +07:00

Bùi Tiến Dũng dự bị, FLC Thanh Hóa 3 lần bị đối phương vượt lên dẫn trước nhưng vẫn giữ lại được 1 điểm ở Mỹ Đình.

Thanh Thắng căng cơ, Bùi Tiến Dũng vẫn không giành được suất đá chính ở FLC Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh tiếp Yangon United ở lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Thủ môn bắt chính là Trần Bửu Ngọc. Ngay phút thứ 4 của trận đấu Bửu Ngọc đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú vô lê của Sekou Sylla. 

flc thanh hoa

Sekou Sylla mở tỷ số cho Yangon.

7 phút sau, từ một pha tấn công biên phải, Pape Omar Faye gỡ hòa 1-1 cho FLC Thanh Hóa bằng một cú đánh đầu cận thành tung nóc lưới Yangon United. 

Đến phút 22, Sekou Sylla lần thứ 2 đưa đại diện của Myanmar vượt lên với một pha qua người đẳng cấp trước vạch 16m50 để vào vòng cấm dứt điểm hạ thủ thành Bửu Ngọc, bất chấp thủ môn người Đồng Tháp đã đổ người truy cản.

Phút 38, từ tình huống phản công nhanh, bóng được chuyền vượt tuyến cho Lê Văn Thắng thoát khỏi sự kèm cặp của hai cầu thủ Yangon rồi vượt qua cả thủ thành Sann Sat Naing, gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Sang hiệp 2, sai lầm ở phút 61 của thủ thành Bửu Ngọc khi băng ra thiếu chính xác đã giúp Zaw Thein đánh đầu dễ dàng đưa Yangon vượt lên dẫn 3-2.

Sau bàn thua này, FLC Thanh Hóa tung Ryutaro Karube vào sân và chỉ 10 phút sau tiền vệ người Nhật Bản đánh đầu gỡ hòa 3-3. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Kết thúc vòng bảng, Yangon United đứng đầu bảng G với 13 điểm giành vé đi tiếp. Xếp thứ 2 là Global Cebu FC với 8 điểm. FLC Thanh Hóa xếp thứ 3 với 6 điểm và xếp cuối cùng là Bali United với 5 điểm.

BXH

Bảng xếp hạng cuối cùng bảng G.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn