Buffon đã chán ngán Juventus

Tổng hợpThứ Tư, 27/01/2010 08:02:00 +07:00

(VTC News) - Chuỗi trận bết bát của Juventus thời gian qua khiến thủ thành Gianluigi Buffon đang tỏ ra không mấy mặn mà với cuộc sống ở Turin.

(VTC News) - Chuỗi trận bết bát của Juventus thời gian qua vẫn chưa có dấu hiệu nào sáng sủa vì thế thủ thành số 1, Gianluigi Buffon, đang tỏ ra không mấy mặn mà với cuộc sống ở thành Turin.


Gia nhập “Bà đầm già” năm 2001 từ Parma, Buffon ngay lập tức trở thành vị trí trụ cột, bất khả xâm phạm. Ngay cả ở ĐT Italia, “người nhện” cũng tỏ ra “vô đối” với phong độ vô cùng ổn định ngay cả khi anh đã khá cao tuổi (32 tuổi). Tuy nhiên quãng thời gian vừa qua, Juve đã rơi vào quỹ đạo “tụt dốc không phanh” khiến cho Buffon đang tính đến chuyện sẽ ra đi.

Buffon đã quá mệt mỏi khi liên tục phải gồng mình chống đỡ những đợt tấn công của đối thủ.
Với thất bại 1-2 trước Roma ở vòng 21 vừa qua, đoàn quân của tướng trẻ Ferrara đã tụt xuống tận ví trí thứ 6, kém đội đầu bảng Inter tới 16 điểm và kém đội thứ 4 (nhóm dự Champions League) 4 điểm. Phát biểu trên Tuttosport, Buffon không giấu được sự chán nản và mệt mỏi về điều này: “Tôi cảm thấy quá chán nản về lối chơi của đội bóng. Tại sao lại cứ phải áp dụng cái chiến thuật phòng ngự phản công? Thật sự tôi không thể chịu đựng thêm”.

Phát biểu này của Buffon thật sự là một tin vui đối với đội bóng có mong muốn sở hữu “thủ môn hay nhất thế giới thập niên qua”. Từng theo đuổi “người nhện” rất nhiệt tình mùa Hè vừa qua, thậm chí sẵn sàng chi khoản tiền khủng, giờ đây có lẽ Man City sẽ không bỏ lỡ thời cơ này. Ngoài ra, “Hùm xám” Bayern Munich cũng muốn có được chữ kí của thủ thành hàng đầu thế giới này.

Với động thái trên của Buffon, chắc hẳn BLĐ của “Lão bà” đang đứng ngồi không yên. Bởi, không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà thủ thành này còn là chỗ dựa niềm tin, là thủ lĩnh tinh thần cho những cầu thủ khác.

T.Thịnh (Theo Tuttosport)

Theo bạn, nếu rời Juventus, Buffon nên chuyển đến CLB nào? Liệu sự chia tay của thủ thành giàu kinh nghiệm này có khiến cuộc khủng hoảng của "Lão bà" thêm trầm trọng? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi qua hộp thư thảo luận cuối bài! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn