'Bức tường bê tông' chắn kín bờ biển Nha Trang

Thời sựChủ Nhật, 21/07/2013 08:50:00 +07:00

Dư luận Khánh Hòa bắt đầu lo ngại về sự hình thành một bức tường bê tông trên đường Trần Phú, chắn gió biển mát lành thổi vào thành phố Nha Trang.

Bãi biển Nha Trang đang có sức hấp dẫn với nhiều du khách trong nước và quốc tế. Nhưng bóng đen của các cao ốc cũng đang ngày càng đổ dày lên bãi biển xinh đẹp này.

Năm 1996, khách sạn Nha Trang Lodge ở số 42 Trần Phú được khai trương, là tòa nhà cao nhất Nha Trang lúc đó, với 13 tầng. Kỷ lục này chỉ bị phá 12 năm sau, khi khách sạn Novotel Nha Trang 18 tầng ở số 50 Trần Phú chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2008.

cao ốc
Nhà cao tầng đang dần chắn gió biển thổi vào thành phố 

Trước đó, bờ biển Nha Trang có thêm hai công trình trên 10 tầng, là khách sạn Yasaka Saigon Nhatrang (11 tầng, ở 18 Trần Phú, khai trương tháng 12/1999) và khách sạn Sunrise Nha Trang (12 tầng, ở 12 – 14 Trần Phú, khai trương tháng 9/2004).

Tháng 9/2010, có một công ty xin đầu tư khách sạn cao tầng tại vị trí của Bảo tàng Khánh Hòa hiện nay, số 16 Trần Phú. Nếu ý định này thành hiện thực, từ số 12 Trần Phú đến 20 Trần Phú sẽ có các cao ốc mọc sát nhau, bởi khi đó Nha Trang Center gồm hai khối cao ốc 20 tầng đang được xây dựng tại số 20 Trần Phú (đã khai trương ngày 14/5/2011).

Dư luận Khánh Hòa bắt đầu lo ngại về sự hình thành một bức tường bê tông trên đường Trần Phú, chắn gió biển mát lành thổi vào thành phố Nha Trang và làm giảm vẻ đẹp của thành phố.

Tại cuộc họp báo được tổ chức vào tháng 10/2010, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng tỉnh nói, việc cấp phép đầu tư, xây dựng các công trình trên đường Trần Phú sẽ tuân thủ định hướng nghiêm ngặt về không gian, bảo đảm thông thoáng, không che chắn hoặc chia cắt.?Tuy nhiên sau đó, các dự án cao ốc liên tiếp được khai trương và cấp phép đầu tư xây dựng trên “con đường vàng” của Nha Trang.

Tại số 26-28 Trần Phú, khách sạn Sheraton Nha Trang cao 33 tầng (115,1m) được khai trương ngày 5/10/2010.

Tại số 32-34 Trần Phú, dự án The Costa Nha Trang - công trình phức hợp căn hộ khách sạn 29 tầng (122,55m) được cất nóc tháng 4/2012.

Tại số 38 Trần Phú, khách sạn Best Western Premier - Havana Nha Trang cao 41 tầng (146m) được khánh thành ngày 31/1/2013.

Tại số 40 Trần Phú, tháng 12/2012 dự án Tropicana Nha Trang Complex, gồm hai khối nhà cao 50 tầng được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tại số 48 Trần Phú, dự án Grand Hotel & Residence Nha Trang cao 35 tâng (160m) đã được cấp giấy phép.

Tại số 60 Trần Phú, dự án khách sạn Mường Thanh Quê Hương gồm 2 tầng hầm, 42 tầng cao và 1 tum mái, cao 166,1m đang được xây dựng.

Tại số 72-74 Trần Phú, dự án StarCity Condotel Nha Trang cao 21 tầng dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2014.

Tại số 82 Trần Phú, dự án khách sạn Marriott Nha Trang gồm 17 tầng và 2 tầng hầm được động thổ tháng 1/2010.


Theo TPO

Bình luận
vtcnews.vn