Bục túi nước hầm lò than, 12 công nhân gặp nạn

Thời sựThứ Năm, 20/08/2015 08:00:00 +07:00

Công ty than Hòn Gai đã xảy ra vụ tai nạn lao động bục túi nước hầm lò nơi 12 công nhân đang làm việc. Đang khắc phục hậu quả vụ bục túi nước hầm lò.

(VTC News) - UBND tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ tại khai trường Công ty Than Hòn Gai có 12 công nhân gặp nạn, trong đó có 4 người thương vong và mất tích.

Sáng nay (20/8), theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, vào hồi 2h sáng cùng ngày, tại khu vực -95 vỉa 61 Thành Công, Công ty than Hòn Gai đã xảy ra vụ tai nạn lao động bục túi nước hầm lò nơi 12 công nhân đang làm việc.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời, đưa được 11 công nhân ra ngoài, trong đó có 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 

Đến 5h30 sáng cùng ngày vẫn còn 1 công nhân mất tích là anh Phan Văn Vân (phân xưởng số 5, công trường Thành Công) đang được các lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm.
c
Ông Đặc Huy Hậu - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cùng với lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai đang trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn tại hiện trường 

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và ngành than phối hợp khẩn trương tổ chức thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; cử ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả vụ bục túi nước hầm lò; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ đạo công tác cứu chữa, chăm sóc những người bị thương. 
Video Quảng Ninh bắt đoàn xe chở than thổ phỉ 

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn