Bực tức chuyện cha bán đất, nam thanh niên tạt xăng đốt nhà

Pháp luậtThứ Bảy, 10/11/2018 18:28:00 +07:00

Chỉ vì bực tức chuyện cha bán đất cho người khác, nam thanh niên 9X ở Quảng Nam xách can xăng 20 lít tạt vào gian bếp đang nấu ăn khiến căn nhà bị thiêu rụi.

Ngày 10/11, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan này vừa mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Đinh Văn Ơi (22 tuổi, trú xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) 24 tháng tù treo về tội “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, Ơi sống chung với cha mẹ ruột là ông Đinh Văn Yến (66 tuổi) và bà Hồ Thị Xuân (55 tuổi) tại căn nhà gỗ ở thôn 2, xã Trà Vinh.

Khoảng 15h ngày 14/8, sau khi nhậu say, Ơi nhớ đến chuyện ông Yến bán đất cho người khác nên nảy sinh bực tức.

Lúc này, Ơi xách can xăng 20 lít tạt vào gian bếp đang nấu ăn khiến ngọn lửa bùng phát.

Trong phút chốc, căn nhà gỗ của gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài thiệt hại về tài sản, vụ hoả hoạn còn khiến mẹ cùng em trai của Ơi bị bỏng với tỷ lệ thương tích lần lượt là 25 và 30%.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn