Bức tranh "triệu đô" tăng giá 24 lần sau 12 phút

Thế giớiThứ Năm, 03/05/2012 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Bức tranh 'Tiếng thét' nổi tiếng của họa sĩ người Na Uy Edvard Munch đã được bán tại New York với mức giá kỉ lục 120 triệu USD

(VTC News) - Bức tranh 'Tiếng thét' nổi tiếng của họa sĩ người Na Uy Edvard Munch đã được bán tại New York với mức giá kỉ lục 120 triệu USD.

Bức tranh ra đời năm 1895 đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt tiền nhất thế giới hiện nay sau cuộc đấu giá ở sàn Sotheby, New York với giá khởi điểm là 5 triệu USD.  Trong vỏn vẹn 12 phút, trị giá của nó đã lên tới 120 triệu USD. Đây là một trong số 4 tác phẩm của Edvard Munch và là bức duy nhất còn thuộc quyền sở hữu cá nhân.

Số tiền thu được từ bán bức tranh sẽ được dùng để đầu tư xây dựng khách sạn, bảo tàng và trung tâm nghệ thuật mởi ở Na Uy. Tham gia cuộc đấu giá có 7 nhà thầu, tuy nhiên chiến thắng cuối cùng lại thuộc về người không có mặt tại sàn giao dịch mà đấu giá qua điện thoại.

Kỉ lục trước đó về giá bán thuộc về bức tranh 'Nude, Green Leaves and Bust' của họa sĩ Picasso. Bức tranh đã được bán vào năm 2010 với số tiền mà người mua phải bỏ ra là 106.5 triệu USD.

Bức 'Nude, Green Leaves and Bust' của Picasso. 

Hiện tại, 3 phiên bản khác của 'Tiếng thét' đang thuộc quyền sở hữu của các Bảo tàng nghệ thuật Na Uy. Tuy nhiên Sotheby cho biết bức tranh họ bán là bức được xử lí màu sắc kĩ nhất trong tất cả.

Ông Michael Frahm, cố vấn nghệ thuật của Frahm Ltd đã chia sẻ với AP rằng: 'Cùng với bức Mona Lisa thì 'Tiếng thét' là bức tranh nổi tiếng nhất và được công nhận trong lịch sử nghệ thuật.' Ông nói thêm, nó nổi tiếng trên khắp thế giới, mọi người còn in nó lên những chiếc cốc hay áo phông để mặc.
'Tiếng thét' bức tranh nổi tiếng bậc nhất thế giới của họa sĩ Edvard Munch. 

Trong số 4 phiên bản của 'Tiếng thét' thì có 2 bức đã bị đánh cắp vào năm 1994 và 2004, tuy nhiên sau đó đều được tìm thấy và quay về với Bảo tàng nghệ thuật Na Uy.
Video về quá trình đấu giá bức tranh nổi tiếng này. 

Bách Hợp

Bình luận
vtcnews.vn