Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên

Thư giãnThứ Hai, 28/06/2021 18:00:00 +07:00

Sau đây là loạt cách xoay xở của hội bạn trẻ với chủ đề “khi bạn hết tiền mà vẫn muốn ăn sang”.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 1

Ai bảo cuối tháng hết tiền không ăn được "gà rán"?

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 2

Phần cơm "gà rán" trông thật healthy vì nhìn đâu cũng chỉ thấy... cơm.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 3

Bộ sưu tập những món cá khô được decor cực kỳ đẹp mắt, ăn no thì chưa chắc nhưng cứ bày biện cho đẹp mắt đã.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 4

Bánh mì kẹp… mì tôm. Thật ra, đây là một món ăn nổi tiếng ở Nhật Bản, nhưng với phiên bản hết tiền thì có thể ứng biến như này.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 5

Hoặc không có bánh mì thì dùng tạm bánh tráng cuốn với cơm ăn tạm cũng được.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 6

Đến khi mì tôm cũng chẳng còn thì lấy tạm gói gia vị để chan với cơm ăn lấy vị vậy.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 7

"Sơn hào hải vị" đủ cả, anh em ăn thoải mái nhé.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 8

Cuối tháng mà được cả một mâm đầy thế này thì nhất rồi.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 9

Mâm cơm ăn không bao giờ vơi, chỉ biến mất khi ta đem đi chùi rửa.

Bữa cơm ngày cuối tháng của hội hết tiền: Ngân sách có hạn mà sáng tạo vô biên - 10

Cuối tháng mà còn muốn ăn sang, ăn hải sản các kiểu thì vẫn có phiên bản dành cho "con nhà nghèo" đây nhé!

Cersei (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn